WHO đang theo dõi biến thể 'Lambda' của SARS-CoV-2 ở Peru

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo, một biến thể mới của SARS-CoV-2 tên là "Lambda" được phát hiện ở Peru vào tháng 8/2020, hiện đã lây lan sang 29 quốc gia trên thế giới. Biến thể này có mức độ lây nhiễm mạnh hơn, và có khả năng kháng lại các kháng thể.

Theo Liberty Times tổng hợp từ các kênh truyền thông nước ngoài hôm 18/6, WHO cho biết, virus biến thể “Lambda” lần đầu tiên được phát hiện ở Peru vào tháng 8 năm ngoái, kể từ đó, có 29 quốc gia đã báo cáo về các trường hợp nhiễm chủng biến thể này. Hiện tại, biến thể “Lambda” là nguyên nhân chủ yếu gây ra dịch bệnh ở Châu Mỹ Latinh, tập trung ở các nước như Peru, Argentina, Chile và Ecuador...

WHO chỉ ra rằng, virus đột biến Lambda vẫn tiếp tục lây lan ở Peru. Kể từ tháng 4 năm nay, khoảng 81% các trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 của nước này là do biến thể Lambda gây ra và Peru hiện là quốc gia có tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới. Hôm 14/6, WHO đã đưa “Lambda” vào danh sách "Các biến thể cần lưu ý" (VOI) trên toàn cầu.

WHO lo ngại rằng, theo các báo cáo quan sát họ nhận được đến nay, virus biến thể Peru có khả năng lây truyền và kháng thuốc cao, một khi lây lan rộng rãi, có thể mang lại nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn.

SARS-CoV-2 có những biến thể nào?

Theo trang web của WHO, tổ chức này đã phối hợp với các đối tác, mạng lưới chuyên gia, chính quyền các nước, các tổ chức và các nhà nghiên cứu, để theo dõi và đánh giá tiến triển của SARS-CoV-2 kể từ tháng 1/2020.

Vào cuối năm 2020, do các biến thể xuất hiện và mang lại nguy cơ lớn hơn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu, WHO đã phân loại biến thể virus thành: Các biến thể cần lưu ý (VOI)Các biến thể cần chú trọng/đáng lo ngại (VOC). Qua đó xác định mức độ ưu tiên giám sát và nghiên cứu trên toàn cầu, cuối cùng cung cấp thông tin để ứng phó với đại dịch COVID-19 hiện nay.

1. VOC có 1 hoặc nhiều đặc điểm sau:

  • Gia tăng mức độ lây truyền hoặc có những thay đổi có hại đối với dịch tễ học của COVID-19;
  • Tăng độc tính hoặc thay đổi biểu hiện lâm sàng;
  • Khiến hiệu quả của các biện pháp xã hội và y tế công cộng, hoặc các công cụ chẩn đoán, vaccine và phương pháp điều trị sẵn có bị giảm sút.

Tên do WHO đặt

Dòng Thời gian và địa điểm phát hiện sớm nhất Ngày được đưa vào danh sách VOC

Alpha

B.1.1.7 Tháng 9/2020 ở Anh 18/12/2020
Beta B.1.351 Tháng 5/2020 ở Nam Phi 18/12/2020
Gamma P.1 Tháng 11/2020 ở Brazil 11/1/2021
Delta B.1.617.2 Tháng 10/2020 ở Ấn Độ VOI: 4/4/2021

VOC: 11/5/2021

2. VOI có ít nhất 1 đặc điểm gồm:

  • Bộ gen của nó có sự đột biến mang kiểu hình đã được xác định hoặc bị nghi ngờ;
  • Nó đã được xác định là gây ra lây nhiễm trong cộng đồng / nhiều trường hợp COVID-19 / chuỗi lây nhiễm, hoặc đã được tìm thấy ở nhiều quốc gia;
  • Sau khi tham vấn với Nhóm Công tác về sự tiến hóa virus SARS-CoV-2 của WHO, WHO đánh giá đây là một biến thể cần lưu ý.
Tên do WHO đặt Dòng Thời gian và địa điểm phát hiện sớm nhất Ngày được đưa vào danh sách VOI
Epsilon B.1.427 / B.1.429 Tháng 3/2020 ở Mỹ 5/3/2021
Zeta P.2 Tháng 4/2020 ở Brazil 17/3/2021
Eta B.1.525 Tháng 12/2020 ở nhiều nước 17/3/2021
Theta P.3 Tháng 1/2021 ở Philippines 24/3/2021
Iota B.1.526 Tháng 11/2020 ở Mỹ 24/3/2021
Kappa B.1.617.1 Tháng 10/2020 ở Ấn Độ 4/4/2021
Lambda C.37 Tháng 8/2020 ở Peru 14/6/2021

Các biến thể trên được cập nhật vào ngày 15/6/2021 trên trang web của WHO.

Đông Phương (t/h)



BÀI CHỌN LỌC

WHO đang theo dõi biến thể 'Lambda' của SARS-CoV-2 ở Peru