Việt Nam thêm 250 ca Covid-19 hôm nay, TP. HCM chuẩn bị 2.000 giường bệnh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay TP. HCM trở thành điểm nóng của dịch Covid-19 trong khi người dân ùn ùn đi mua thực phẩm tích trữ trước khi giãn cách thành phố.

Trong ngày 30/5, Việt Nam có thêm 250 ca mắc đã được công bố ở các tỉnh, thành: Bắc Giang (124), TP. HCM (59), Bắc Ninh (43), Hà Nội (18), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (2), Hải Phòng (1), Long An (1), Hải Dương (1), Đà Nẵng (1).

Trong hôm nay, ngoài Bắc Giang tiếp tục tăng mạnh, TP. HCM trở thành tâm điểm mới với số ca nhiều hơn Bắc Ninh.

Tỉnh/thành Số ca hôm nay Tổng số ca từ 27/4
Bắc Giang +124 2118
TP. HCM +59 157
Bắc Ninh +43 804
Hà Nội (BV Bệnh nhiệt đới TW Đông Anh: 93) +20 384
Đà Nẵng +1 156
Hải Dương +1 48
Hải Phòng +1 3
Long An +1 3

Biểu đồ 6 tỉnh thành nhiều ca Covid-19 nhất cho thấy Bắc Giang tiếp tục tăng theo chiều thẳng đứng. Trong khi đó TP. HCM cũng tăng mạnh khiến tổng số ca (157) vượt cả Đà Nẵng (156).

Như vậy 4 điểm nóng Covid-19 ở Việt Nam hiện nay là: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội và TP. HCM.

6 tỉnh thành có số ca Covid-19 cao nhất. (Chụp màn hình Vnexpress)

Tại TP. HCM, các ổ dịch chưa rõ nguồn lây tiếp tục lan nhanh, nhiều diễn biến phức tạp. Thành phố hiện có ít nhất 47 điểm phong tỏa ở khắp các quận, huyện và TP Thủ Đức. Từ 0h ngày 31/5, TP. HCM sẽ giãn cách xã hội, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12) bị phong tỏa.

TP. HCM sẽ xét nghiệm Covid-19 người dân toàn thành phố

TP. HCM sẽ lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, dự kiến mỗi ngày khoảng 100.000 mẫu và tiến hành ưu tiên những khu vực nguy cơ cao trước, theo báo Vnexpress.

Trước mắt, ngành y tế tập trung lấy mẫu tất cả các đơn vị bầu cử nơi có hội viên Hội thánh Truyền giáo Phục hưng cư ngụ; tất cả công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao.

Giám đốc Sở Y tế cho biết hôm qua thành phố đã lấy hơn 50.000 mẫu xét nghiệm. Thành phố dự kiến kích hoạt công suất mỗi ngày lấy khoảng 100.000 mẫu để phát hiện nhanh các ca mắc, sớm kiểm soát dịch.

Người dân TP. HCM đi siêu thị mua đồ tích trữ trước khi thành phố giãn cách xã hội. (Ảnh: Trung tâm Y tế TP. HCM)
Người dân TP. HCM đi siêu thị mua đồ tích trữ trước khi thành phố giãn cách xã hội. (Ảnh: Trung tâm Y tế TP. HCM)

TP. HCM chuẩn bị gần 2.000 giường điều trị Covid-19

7 bệnh viện trong thành phố được phân công điều trị bệnh nhân Covid-19, với công suất 1.944 giường, sẵn sàng trong tình huống khẩn cấp.

Các bệnh viện điều trị Covid-19 gồm:

  • Bệnh viện dã chiến Củ Chi 300 giường
  • Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ 600 giường
  • Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM 400 giường
  • Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch 500 giường
  • Bệnh viện Nhi đồng Thành phố 100 giường
  • Bệnh viện Nhi đồng 2 chuẩn bị 44 giường
  • Bệnh viện Chợ Rẫy với 40 giường hồi sức tích cực.

Theo Sở Y tế, các bệnh viện này sẽ tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 trong giai đoạn có nhiều ca nhiễm trong cộng đồng, khi dịch còn kiểm soát được. Lãnh đạo thành phố cũng nhiều lần cho biết đã chuẩn bị sẵn kịch bản có 5.000 ca nhiễm và 30.000 người phải cách ly.

Người dân TP. HCM đổ đi mua đồ tích trữ trước khi thành phố giãn cách xã hội từ ngày 31/5. (Ảnh: Trung tâm Y tế TP. HCM)

Tính đến tối 30/5, có gần 200 bệnh nhân đang điều trị tại TP HCM, gồm các ca lây nhiễm trong cộng đồng và nhập cảnh. Trong đó một bệnh nhân nặng, đang điều trị tích cực tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM.

Người Sài Gòn đổ đi mua thực phẩm

Người dân xếp hàng dài để vào siêu thị mua thực phẩm sau lệnh giãn cách xã hội, chiều 30/5; TP HCM khẳng định "đủ lương thực, bà con không cần quá lo lắng".

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM (HCDC) cũng kêu gọi người dân không đổ xô đi chợ, siêu thị, vì việc này nguy hiểm vì rất khó giữ khoảng cách an toàn khi tập trung đông người, có thể làm lây lan dịch bệnh.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Việt Nam thêm 250 ca Covid-19 hôm nay, TP. HCM chuẩn bị 2.000 giường bệnh