Thái Lan tăng vọt gấp đôi số ca nhiễm Covid-19 chỉ sau một ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm 13/5, Thái Lan ghi nhận con số kỷ lục 4.887 ca nhiễm Covid-19, trong khi tình hình dịch bệnh ở Đông Nam Á tiếp tục căng thẳng.

Đây là số ca nhiễm cao nhất hàng ngày ở Thái Lan kể từ khi có dịch Covid-19. Lý do là có 2.835 tù nhân tại hai nhà tù ở Bangkok mắc Covid-19 mới được đưa vào dữ liệu.

Trước đó, con số ca nhiễm cao nhất là 2.839 trường hợp được công bố vào ngày 24/4, theo báo Bangkok Post.

Theo báo Bangkok Post, tất cả các tù nhân mắc COVID-19 đã được chuyển đến các khu điều trị bên ngoài nhà giam. Những người bệnh nặng được đưa đến bệnh viện. Trong khi đó, các tù nhân mới sẽ được cách ly 21 ngày và phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính 2 lần trước khi được chuyển đến phòng giam bình thường.

"Dịch bệnh bùng phát ở Bangkok có xu hướng ổn định nhưng không suy giảm. Số lượng bệnh nhân ở đó bị bệnh nặng và phụ thuộc vào máy thở đang tăng lên", Bộ Y tế Thái Lan cho biết.

Thái Lan đang hứng chịu đợt bùng phát lớn nhất cho đến nay, với tổng số ca mắc bệnh tăng gấp ba lần, lên 93.794 người và số ca tử vong tăng gấp 5 lần lên 518 người trong vòng 6 tuần qua.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền trong một tuyên bố nói rằng các tù nhân ở Thái Lan nên được bảo vệ tốt hơn.

"Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và xét nghiệm virus, các nhà chức trách nên giảm số người bị giam giữ", tuyên bố viết.

Dịch bệnh cũng đang diễn biến phức tạp ở nước láng giềng với Thái Lan là Campuchia. Theo báo Khmer Times, Bộ Y tế Campuchia ngày 13/5 ghi nhận thêm 446 ca bệnh và 6 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số ca bệnh lên 21.141 ca, trong đó có 142 người chết vì COVID-19.

Trong khi đó, Lào thông báo ghi nhận thêm 65 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.482 ca, theo tờ The Laotian Times. Hôm 9/5, Lào ghi nhận ca Covid-19 tử vong đầu tiên là một phụ nữ người Việt.

Trong khi đó, Malaysia hôm 13/5 ghi nhận thêm 4.855 ca nhiễm Covid-19, mức cao nhất trong hơn 3 tháng qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 458.077, theo hãng tin Reuters.

Bộ Y tế Malaysia ghi nhận thêm 27 ca Covid-19 tử vong, nâng tổng số người chết vì bệnh này lên 1.788. Trước tình trạng số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, chính phủ Malaysia hôm 10.5 thông báo phong tỏa toàn quốc từ ngày 12/5 đến ngày 7/6.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Thái Lan tăng vọt gấp đôi số ca nhiễm Covid-19 chỉ sau một ngày