San Francisco: Lạm dụng ma túy trong năm 2020 dẫn đến số ca tử vong gấp hơn 3.5 lần COVID-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều tại San Francisco trong năm 2020 đang ở mức báo động, tăng 40% so với năm 2019, đặc biệt trong tháng 11...

Theo The Chronicle, số ca tử vong do COVID-19 tại San Francisco (California, Mỹ) trong năm 2020, tính đến thời điểm hiện tại, là 173 người. Tuy nhiên, con số này ở những người sử dụng ma túy quá liều là 621 người, gấp hơn 3.5 lần COVID-19.

Vào thứ Bảy (19/12), The Chronicle đã ghi nhận thêm “58 người nữa đã chết do sử dụng ma túy quá liều” tại San Francisco vào tháng 11, nâng tổng số ca tử vong trong năm nay lên ít nhất 621 người. Trong năm 2019, con số này là 441 người.

Còn đối với COVID-19, những số liệu mới nhất đã cho thấy San Francisco mất gần 2 người mỗi ngày trong thời điểm cuối năm, tuy nhiên, con số này cũng thua xa số ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều.

Cuộc khủng hoảng ma túy tại khu vực này đã trở nên trầm trọng hơn bởi loại thuốc phiện fentanyl, được biết nó có thể mạnh hơn morphin từ 50 đến 100 lần.

Theo Breitbart, lệnh cai nghiện tại nhà có thể khiến một số người nghiện có thói quen ăn uống khó hơn. Theo đó, lệnh phong tỏa tại California sẽ khiến họ sẽ nhận được ít sự giúp đỡ hơn nếu tiếp tục sử dụng ma túy và quá liều.

The Chronicle lưu ý rằng số ca tử vong do dùng thuốc quá liều có thể sẽ cao hơn con số được đưa ra. Họ đưa thêm thông tin rằng đã có khoảng 3.000 người đã được cấp cứu do sử dụng ma túy quá liều, nhưng được các nhân viên y tế đã sử dụng thuốc Narcan để cứu sống - thống kê tính đến đầu tháng 11/2020.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đưa ra vào thứ Năm (17/12), đã có “khoảng 81.230 ca tử vong do sử dụng ma túy quá liều xảy ra ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian 12 tháng.” - thống kê này tính từ tháng 5/2019 đến tháng 5/2020.

Nguyên nhân của sự gia tăng này là do việc sử dụng các chất gây nghiện opioid tổng hợp, ví dụ fentanyl, và theo đó là sự gia tăng các ca bệnh ở phía tây Mississippi.

Theo lưu ý của CDC: “Sự gia tăng số ca tử vong do sử dụng ma túy (quá liều) có vẻ đã tăng nhanh trong đại dịch COVID-19”.

Vũ Phong
- Theo Breitbart.



BÀI CHỌN LỌC

San Francisco: Lạm dụng ma túy trong năm 2020 dẫn đến số ca tử vong gấp hơn 3.5 lần COVID-19