Một ca Covid-19 ở Nghệ An có kỷ lục hơn 6.000 người liên quan

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo mô tả của cơ quan chức năng, ca nhiễm Covid-19 này có thể là nam công an đã tiếp xúc với rất nhiều người ở các điểm làm căn cước công dân.

Ngành y tế Nghệ An xác định hơn 6.000 người ở huyện Diễn Châu liên quan bệnh nhân 11634 mới được phát hiện chiều 16/6. Trong số này, 103 trường hợp thuộc diện có nguy cơ cao (người thân, bạn bè...), theo báo Nghệ An.

Hiện Nghệ An đang huy động nhân lực y tế để lấy mẫu xét nghiệm hơn 6.000 trường hợp liên quan này.

Cổng thông tin điện tử Nghệ An cho biết, toàn huyện Diễn Châu với dân số khoảng 300.000 người sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 17/6.

Riêng 5 xã Diễn Thịnh, Diễn Tân, Diễn Cát, Diễn Kim và Diễn Trung (là nhưng nơi ca bệnh từng đến trong nhiều giờ) áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 16.

Trước đó, ngày 16/6, cơ quan y tế Nghệ An cho biết một công an đã mắc Covid-19. Anh tên là N.T.A. (37 tuổi, trú huyện Diễn Châu), từng đi làm căn cước ở nhiều xã, tiếp xúc nhiều người.

Ca bệnh này là anh trai của bệnh nhân BN 11440 ở phường Hưng Dũng, được phát hiện tối 15/6.

Giới chức Nghệ An thông báo những người từng đến các địa điểm sau cần liên lạc gấp với cơ sở y tế:

  • Trụ sở UBND xã Diễn Liên từ 1/6 đến 15/6;
  • Hội trường làm căn cước công dân tại xã Minh Châu từ 1/6 đến ngày 3/6;
  • Hội trường làm căn cước công dân xã Diễn Trung từ ngày 4/6 đến 6/6;
  • Hội trường làm cước công dân xã Xuân Châu, Diễn Kim từ ngày 7/6 đến 9/6;
  • Hội trường xã Diễn Kim lúc 15h 30 đến 16 h ngày 10/6;
  • Quán Vinh Hiên tại xã Diễn Kim từ 18h30 đến 20h30 ngày 8/6
  • Quán Quyền Hoa, xã Diễn Kim từ 11h15 đến 12h30 các ngày 7, 8, 9/6 và 18h30 đến 20h ngày 7và 9/6;
  • Hội trường làm căn cước công dân xã Diễn Tân các ngày 10, 11, 12/6;
  • Quán dê Quốc Anh, gần chợ chiều xã Diễn Xuân lúc 17h30 đến 19h ngày 11/6;
  • Quán cà phê Trung Nguyên tại xã Diễn Đồng từ 20h đến 21h ngày 11/6;
  • Quán phở Cổ Duyên (đối diện chợ chiều Diễn Xuân) lúc 7h đến 7h30 ngày 12/6;
  • Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn Thịnh các ngày 13, 14 và sáng 15/6;
  • Hội trường làm căn cước công dân tại xã Diễn Cát, chiều và tối ngày 15/6; quầy thuốc tây Ngô Thị Linh, xã Diễn Thịnh ngày 14/6.

Thông báo này trùng với lịch trình di chuyển của nam công an nhiễm Covid-19.

Lịch trình di chuyển phức tạp

Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân công an có lịch trình khá phức tạp, đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

  • Ngày 1/6 đến ngày 8/6, nam công an về nhà bố mẹ ở phường Hưng Dũng, TP Vinh.
  • Ngày 9/6, người này có gặp em trai là BN11440 (chưa rõ nguồn lây) rồi chạy xe máy từ TP Vinh về xã Diễn Kim (huyện Diễn Châu) làm căn cước công dân cho người dân. Tại đây, anh này có tiếp xúc 3-4 công an xã Diễn Kim và tổ căn cước gồm 13 người.
  • Ngày 10/6 đến ngày 12/6, bệnh nhân đi làm căn cước công dân tại UBND xã Diễn Tân. Trong thời gian này, bệnh nhân có qua nhà bạn, ăn cơm ở xã Diễn Hải và xã Diễn Xuân, uống cà phê ở xã Diễn Đồng...
  • Ngày 13/6, anh T.A. cùng tổ 12 người vào Công an xã Diễn Thịnh làm căn cước cho người dân. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi xe máy về nhà tại TP Vinh, ghé qua địa chỉ 141, đường Hecmann - phường Hưng Phúc để rửa xe, tiếp xúc với 4 người.
    Đến tối về uống bia cùng 3 người bạn tại địa chỉ số 66, đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh.
  • Ngày 14/6, người này đi từ nhà đến xã Diễn Thịnh làm căn cước công dân.
    Đến 20h cùng ngày, bệnh nhân có triệu chứng ho, có đơm, mệt mỏi nên ra hiệu thuốc tây mua thuốc. Sau đó anh về nhà một hộ dân ở xóm 4 xã Diễn Liên xem bóng đá cùng 3 người khác.
  • Ngày 15/6, bệnh nhân qua nhà 2 hộ dân tại xóm 1, xã Diễn Liên. Buổi chiều cùng ngày, bệnh nhân sang xã Diễn Cát để làm việc.

Sau khi biết tin em trai mắc Covid-19 cùng việc nhận thấy các triệu chứng lâm sàng, người này đi xét nghiệm sàng lọc. Kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Một ca Covid-19 ở Nghệ An có kỷ lục hơn 6.000 người liên quan