Đài Loan thêm gần 700 ca COVID-19 và 13 người tử vong trong một ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đài Loan hôm nay 27/5 ghi nhận thêm 667 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng và 13 ca tử vong vì dịch bệnh.

Theo báo Taiwan News, trong số 667 ca bệnh mới có 266 ca là kết quả của các xét nghiệm tồn đọng từ các ngày trước đó, và 401 ca được ghi nhận trong 24 giờ qua.

Con số 401 ca bệnh và 13 ca tử vong trong ngày 27/5 cũng là mức tăng theo ngày lớn nhất kể từ đầu dịch tại Đài Loan.

Chỉ từ ngày 15/5 tới nay, Đài Loan đã có hơn 4.000 ca nhiễm trong cộng đồng được ghi nhận.

Con số nhiễm Covid-19 ở Đài Loan liên tục tăng trong hai tuần qua.
Con số nhiễm Covid-19 ở Đài Loan liên tục tăng trong hai tuần qua.

Giới chức y tế cho biết, tới cuối tháng 6, 2 triệu liều vaccine COVID-19 sẽ được đưa tới Đài Loan. Tới cuối tháng 8, dự kiến Đài Loan tiếp nhận tổng cộng 10 triệu liều.

Hãng tin CNA của Đài Loan cho biết hòn đảo này đã ký các hợp đồng mua 5,05 triệu liều vắc xin của Hãng Moderna, 10 triệu liều của Hãng AstraZeneca và 4,76 triệu liều từ các hãng khác thông qua cơ chế COVAX. Đài Loan cũng đang phát triển vaccine nội địa.

300 bệnh nhân Covid-19 ở Đài Loan mất tích

Trong khi đó, giới chức Đài Loan đang truy tìm hơn 300 bệnh nhân đang mất liên lạc sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính.

Trong số này có 146 người ở thành phố Đài Bắc và 164 người ở thành phố Tân Bắc. Họ làm xét nghiệm PCR tại các bệnh viện và được cho về nhà để chờ kết quả. Tuy nhiên, sau khi có kết quả, các bệnh viện đã không thể liên lạc với họ vì những người này đã cung cấp thông tin liên lạc giả.

Ông Trần Thời Trung, người đứng đầu cơ quan y tế Đài Loan, cho biết việc mất liên lạc với 300 bệnh nhân COVID-19 là rất đáng lo ngại. Ông Trần đã yêu cầu giới chức Đài Bắc và Tân Bắc tìm ra những người "mất tích" này càng sớm càng tốt để ngăn họ lây bệnh cho những người khác.

Dịch Covid-19 tăng vọt ở Đài Loan từ giữa tháng 5

Theo Bloomberg, Đài Loan khuyến khích người dân ở nhà sau khi phát hiện thêm 185 ca COVID-19 mới vào ngày 15/5. Mọi hoạt động tụ họp gia đình, cộng đồng ở thành phố Đài Bắc bị giới hạn tối đa 5 người trong nhà, hoặc 10 người ngoài trời.

Đài Loan từng được xem là hình mẫu chống dịch COVID-19, nơi người dân có thể sinh hoạt bình thường mà không cần phải sợ lây nhiễm như phần còn lại của thế giới. Trong hơn 12 tháng, hệ thống chống dịch của Đài Loan đã giúp giới hạn số ca nhiễm COVID-19 chỉ khoảng 1.000, ít người chết và không có lệnh phong tỏa nào cần thiết.

Tuy nhiên đến giữa tháng 5, dịch bệnh đã tăng mạnh trong cộng đồng. Từ 7 ca ngày 11/5 tăng lên 185 ca ngày 15/5, rồi lên 333 ca ngày 17/5. CDC Đài Loan truy vết ổ dịch này xuất phát từ chuyến bay chở hàng của viên phi công Indonesia.

Cho tới nay Đài Loan đã ghi nhận hơn 6.000 ca bệnh, trong đó có 59 ca tử vong vì COVID-10.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Đài Loan thêm gần 700 ca COVID-19 và 13 người tử vong trong một ngày