230 ca bệnh trong ngày 27/5, điểm nóng Covid-19 đang ở 4 tỉnh thành

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay là ngày thứ 3 liên tiếp Việt Nam ghi nhận trên 200 ca bệnh mỗi ngày. Dịch Covid-19 tiếp tục khó lường khi xuất hiện thêm điểm nóng mới.

Trong ngày 27/5, Việt Nam ghi nhận 230 ca nhiễm, gồm 227 ca trong nước và 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Cụ thể, buổi sáng có 24 ca trong nước, buổi trưa thêm 53 ca bệnh và buổi tối có 150 bệnh nhân Covid-19.

Tuy Bắc Giang tiếp tục có số lượng bệnh nhân mới cao nhất (128 ca) nhưng TP. HCM trở thành điểm nóng hôm nay (36 ca) với cụm dịch mới. TP. HCM đánh giá hiện mầm bệnh có thể đã lây lan trong cộng đồng nên đề nghị người dân không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết.

Đồng thời Bắc Ninh vẫn tiếp tục ghi nhận đến 52 bệnh nhân mới và Hà Nội tiếp tục thêm 7 ca bệnh. Đây là 4 địa phương đáng lưu ý trong ngày 27/5.

Tỉnh/thành Số ca hôm nay Tổng số ca đợt dịch thứ tư
Bắc Giang +128 1648
Bắc Ninh +52 676
TP. HCM +36 44
Hà Nội (BV Bệnh nhiệt đới TW: 90) +7 351
Đà Nẵng +1 155
Điện Biên +1 57
Lạng Sơn +1 45
Hải Dương +1 44

Sau ngày 25/5 ghi nhận kỷ lục 444 ca bệnh, trong hai ngày qua, số bệnh nhân mới ở Việt Nam vẫn cao: ngày 26/5 có 235 ca và ngày 27/5 có 227 ca trong nước.

Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay là 3.255, ghi nhận ở 30 tỉnh thành. Trong đó 4 tỉnh thành có số ca mắc nhiều nhất là: Bắc Giang (1648 ca), Bắc Ninh (676 ca), Hà Nội (351 ca) và Đà Nẵng (155 ca).

8 tỉnh là Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

TP. HCM đóng cửa nhà hàng, spa, phố đi bộ từ 0h ngày 28/5

Chiều 27/5, TP. HCM yêu cầu tiếp tục tạm dừng các hoạt động không thiết yếu, cụ thể bao gồm:

  • Massage, xông hơi, các tụ điểm, khu vui chơi, giải trí;
  • Sân khấu ca nhạc; sân khấu kịch; rạp chiếu phim; karaoke dưới mọi hình thức; vũ trường; quán bar; karaoke; hát với nhau; pub; beer club.
  • Trung tâm - nhà hàng tiệc cưới; ; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo mô hình buffet, ăn uống có tổ chức hát với nhau
  • Điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet;
  • Cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, fitness, billiards, yoga..); trung tâm thể dục thể thao và các khu tập luyện thể thao công cộng tại thành phố.

TP. HCM khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, người trên 60 tuổi hạn chế ra khỏi nhà khi không có nhu cầu cấp bách, không tụ tập trên 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học và bệnh viện.

Thời gian tạm ngừng các hoạt động trên từ 0h ngày 28/5/2021 đến khi có thông báo mới.

TP. HCM có người dương tính không liên quan 'hội thánh truyền giáo Phục hưng'

Sở Y tế TP. HCM tối 27/5 cho biết, bệnh nhân là nữ, 30 tuổi, ngụ ở quận Tân Phú. Bệnh nhân bị ho, sốt, đau họng, mệt… nên đến khám tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn.

Cô được đưa vào buồng cấp cứu sàng lọc, xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo thông tin ban đầu, ca bệnh này không liên quan đến chuỗi lây nhiễm của 'hội thánh truyền giáo Phục hưng' ở quận Gò Vấp. Bệnh nhân cũng không ra khỏi TP.HCM trong thời gian qua. Hiện ngành y tế TP đang tiếp tục điều tra về ca bệnh này.

Dừng nhập cảnh hành khách tại Tân Sơn Nhất

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu sân bay Tân Sơn Nhất tạm dừng nhập cảnh hành khách từ 27/5 để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho hay, việc tạm dừng nhập cảnh hành khách trên các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất kéo dài đến hết 4/6. Hành khách xuất cảnh ra nước ngoài vẫn bình thường.

Các địa điểm mới phong toả ở TP. HCM

Trong 2 ngày qua, TP. HCM quyết định phong toả các địa điểm sau, liên quan đến các ca bệnh mới.

  • Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du, phường Bến Nghé, quận 1
  • Hẻm 1358/30 Quang Trung,Gò Vấp
  • Hẻm 637/37/19 Quang Trung, Gò Vấp
  • Hẻm 891/100/5 Nguyễn Kiệm, Gò Vấp
  • Hẻm 415 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp
  • Toà nhà Sogetraco, đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận
  • Đường TL04, phường Thạnh Lộc, quận 12
  • Xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

230 ca bệnh trong ngày 27/5, điểm nóng Covid-19 đang ở 4 tỉnh thành