Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (tối 14/02)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới đã xuất hiện 64.457 ca nhiễm virus Corona 2019 Vũ Hán, và 1384 ca tử vong...

Tại Việt Nam, số ca nhiễm COVID-19 hiện nay là 16 người, đã có 7 người xuất viện.

Cho học sinh nghỉ học tiếp, hoặc Hà Nội chịu phí tổn 7 tỷ mỗi ngày

Hà Nội tiếp tục cho học sinh toàn bộ các cấp nghỉ học đến ngày 23/02. Nhiều trường đại Học trên khắp cả nước cũng đồng loạt "gia hạn nghỉ Tết" cho sinh viên:

  • ĐH Bách Khoa Hà Nội: Thông báo lùi lịch đi học đến ngày 24/02.
  • ĐH Luật Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, Học viện Kỹ thuật mật mã, ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Sư phạm 2, Học viện Chính sách và Phát triển, Học viện Nông nghiệp Việt Nam: Sinh viên tiếp tục nghỉ học đến ngày 24/02.
  • ĐH Quốc gia Hà Nội: Sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2.
  • ĐH Thương Mại: Sinh viên, nghiên cứu sinh, lưu học sinh tiếp tục nghỉ học, chưa xác định thời gian trở lại học tại trường.
  • ĐH Văn hóa Hà Nội: Thời gian dự kiến để sinh viên quay lại trường là 24/02.
  • ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội: Sinh viên được nghỉ đến ngày 24/02.
  • ĐH Mở TP.HCM, ĐH Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, ĐH Tài chính - Marketing, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng: Sinh viên được nghỉ đến ngày 24/02.
  • ĐH Ngân hàng TP.HCM: Sinh viên tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2.
  • Đại học Huế, Đại học Y dược Huế: Cho sinh viên nghỉ học đến ngày 24/2.

Theo Vietnamplus đưa tin, nếu thành phố phát miễn phí khẩu trang cho học sinh đi học trở lại, chi phí cho khoảng 2,2 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày sẽ tốn khoảng 7 tỷ đồng.

Vĩnh Phúc hỏa tốc xin hỗ trợ nhân lực phòng chống dịch

Tính đến 13/02, Sở Y tế Vĩnh Phúc đã tăng cường 161 cán bộ y tế để phòng chống dịch virus Corona 2019, chia ra làm 2 nhóm hỗ trợ kiểm dịch và hỗ trợ chuyên môn:

  • 96 cán bộ y tế chia ra 12 chốt cách ly tại tâm dịch, xã Sơn Lôi huyện Bình Xuyên. Mỗi chốt 8 cán bộ y tế trực liên tục 24 giờ, chia làm 4 ca.
  • 65 cán bộ y tế khác làm nhiệm vụ hỗ trợ chuyên môn tại 13 xã thuộc huyện Bình Xuyên, mỗi xã hay thị trấn sẽ có 5 bác sĩ hỗ trợ.

Mỗi cán bộ được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày; hỗ trợ sẽ gấp đôi vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Chiều ngày 14/02, sau buổi họp về phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã gửi công văn hỏa tốc, yêu cầu hỗ trợ thêm 25 bác sĩ để hỗ trợ nhân lực chuyên môn tại các trạm y tế xã thuộc huyện Bình Xuyên.

Đề xuất cho người bị cách ly do COVID-19 hưởng chế độ ốm đau

Theo tờ Pháp Luật TP.HCM đưa tin, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã gửi công văn tới Bộ LĐ-TB&XH, đề xuất cho các trường hợp bắt buộc phải cách ly, nhưng không bị mắc bệnh truyền nhiễm, được hưởng chế độ ốm đau.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đợi công văn trả lời.

Siết chặt xử lý tình trạng vứt "khẩu trang" bừa bãi

Ngày 14/02, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã ký ban hành công văn xử lý đối với hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định.

Theo báo Sức khỏe & Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế đưa tin, tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mà còn giúp lây lan dịch bệnh.

Theo Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016, Chính phủ đã đưa ra quy định xử phạt đối với việc vứt rác thải bừa bãi, tối đa lên đến 7 triệu đồng - tức là từ hơn 3 năm trước.

Các Bộ liên ngành đã được gửi công văn để siết chặt việc xử lý tình trạng vứt rác thải bừa bãi trước sự bùng phát của dịch COVID-19 vào ngày hôm nay.

Bộ Y tế tạo chatbot để hỗ trợ tư vấn về COVID-19

Chiều 14/02, Bộ Y tế đã đưa ra chatbot để trả lời những câu hỏi về dịch COVID-19 trên trang thông tin điện tử ehealth.gov.vn.

Vũ Phong
- Cập nhật lúc 21:20.


Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (tối 14/02)