Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (sáng 10/02)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng nay, đoàn lưu học sinh Việt Nam từ Vũ Hán đã hạ cánh trên Sân bay Quốc tế Vân Đồn, hiện đang đưa về cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương - Cơ sở 02. Ngoài các lưu học sinh, còn có những người Việt Nam khác, tổng cộng 30 người.

Ngoài ra, các trường hợp khó kiểm soát như: (1) ca phải giám sát phòng virus Corona ở Hà Đông biến mất, (2) 67 hành khách Trung Quốc rời sân bay Tân Sơn Nhất; hiện vẫn chưa có thêm cập nhật.

Công ty dược phẩm vẫn hoạt động sau khi bị đình chỉ

  • Ngày 02/02: Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) phát hiện Công ty cổ phần Dược phẩm Nhân Hòa nâng giá khẩu trang hơn gấp đôi;
  • Ngày 03/02: Giám đốc Sở Y tế ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với công ty Nhân Hòa;
  • Ngày 05/02: Sở Y tế Nghệ An đã ban hành công văn, yêu cầu UBND TP Vinh giám sát cơ sở trên.
  • Ngày 09/02: Nhận được tin báo bạn đọc, phóng viên báo Sức khỏe & Đời sống đã kiểm tra và phát hiện công ty đang bán hàng cho khách. Phát hiện Phóng viên quay phim, nhân viên công ty này đã vội vàng đóng cửa.

Cập nhật vắn khẩu trang Y tế

  • Ngày 09/02: Tại chợ thuốc Sài Gòn (quận 10), nhiều người đã chờ từ sớm trước nhiều cửa hàng đều treo bảng "Hết khẩu trang, nước rửa tay".
  • Sáng 09/02: tổ công tác Đội QLTT số 06 (Hà Nội) xác định được 01 thanh niên Trung Quốc mua gom 50 thùng khẩu trang, tập kết tại 1 căn biệt thự liền kề ở quận Hà Đông.
  • Ngày 08/02: Nguyên Tiêu 2020 người dân đi chùa phải trang bị thêm khẩu trang y tế.
  • Chiều 08/02: Hà Nội phát hiện một cơ sở sản xuất lấy cồn 90 độ, dung dịch glycerin, pha với nước tinh khiết rồi đóng chai, lọ để bán ra thị trường.
  • Ngày 07/02: Giám đốc (WHO) tuyên bố thiếu khẩu trang y tế toàn cầu.
  • Ngày 05/02: Cục quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết mặt hàng này "tạm thời ổn định".
  • Ngày 03/02: Thứ trưởng Trương Quốc Cường thông báo Việt Nam không thiếu khẩu trang y tế với sản lượng 3 triệu chiếc/ngày.
    Trước đó, Tanaphar ước tính con số cần thiết là 150 triệu chiếc mỗi tháng.

Việt Nam trao tặng Trung Quốc vật tư y tế

Ngày 09/02, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng đã trao cho Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba số vật tư, trang thiết bị gồm máy thở, quần áo sát khuẩn, găng tay và khẩu trang y tế với tổng trị giá 500.000 USD, tương đương 11,5 tỉ VND.

Trước đó ngày 08/02, JICA - Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản đã quyết định chuyển lô hàng cứu trợ tới Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (NIHE), giúp Việt Nam ứng phó với dịch virus nCoV. Tổng lô hàng trị giá 14 triệu Yên, tương đương 13 tỉ VND.

Dịch virus Corona 2019 Vũ Hán đã lan tỏa hiệu ứng đến làng giải trí Việt Nam

Nhà hát sân khấu kịch 5B (Sài Gòn) đã quyết định tạm đóng cửa để phòng tránh nCoV, dù còn lịch diễn 2 suất sau Tết.

Hai sân khấu kịch khác tại Sài Gòn đã thông báo ngừng diễn từ 03 - 14/02 (tức Valentine) trước bão dịch do nCoV gây ra.

Sân khấu kịch Trinh Kim Chi (quận 6) cũng chưa xác định lại thời gian mở cửa sân khấu trước tình hình phức tạp của dịch bệnh.

Sân khấu Chí Linh - Vân Hà đã đăng tải thông tin lên FB cáo lỗi: “Sân khấu Chí Linh - Vân Hà xin cáo lỗi cùng quý khán giả thân thương. Vì đại dịch Corona, vì sức khỏe cộng đồng, sân khấu Chí Linh - Vân Hà sẽ tạm ngưng diễn vở Ngũ Hổ Bình Tây. Vở diễn sẽ trở lại vào một ngày gần nhất khi được phép”.

Nhiều ca sĩ cũng đã hủy show nhạc trong trong thời gian sắp tới do ảnh hưởng từ virus nCoV.

Ngày thơ Việt Nam (tổ chức vào ngày Nguyên Tiêu) cũng đã bị lùi tổ chức.

Vũ Phong



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (sáng 10/02)