Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (sáng 09/02)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tính đến thời điểm này, dịch virus nCoV-2019 đã dẫn đến 37525 ca nhiễm và 813 ca tử vong trên thế giới - gấp khoảng 4,5 lần số ca nhiễm và qua mặt số ca tử vong do đại dịch SARS gây ra.

Khẩu trang Y tế

  • 09/02: Tại chợ thuốc Sài Gòn (quận 10), nhiều người đã chờ từ sớm trước nhiều cửa hàng đều treo bảng "Hết khẩu trang, nước rửa tay".
  • 08/02: Khác mọi năm, Nguyên Tiêu này người dân đi chùa phải trang bị thêm khẩu trang y tế.
  • 07/02: Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố thiếu khẩu trang y tế toàn cầu.
  • 05/02: Cục quản lý dược (Bộ Y tế) cho biết mặt hàng này "tạm thời ổn định".
  • 03/02: Thứ trưởng Trương Quốc Cường thông báo Việt Nam không thiếu khẩu trang y tế với sản lượng 3 triệu chiếc/ngày.
  • Trước đó, Tanaphar ước tính con số cần thiết là 150 triệu chiếc mỗi tháng.

Cũng sáng nay, Bộ Tài chính đã công bố đưa ra danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu, nhằm phục vụ công tác phòng chống dịch virus nCoV-2019, bao gồm:

  • Khẩu trang y tế;
  • Nước rửa tay khô;
  • Nguyên liệu để sản xuất khẩu trang y tế và nước sát trùng;
  • Bộ trang phục phòng dịch (gồm quần áo, kính, mũ, giày, găng tay, khẩu trang y tế);
    cùng các vật tư y tế cần thiết khác.

Tiền cũng bị cách ly

Để giảm rủi ro lây nhiễm của dịch bệnh, Ngân hàng Nhà nước đã đưa ra tiền mới vào lưu thông. Số tiền cũ quay vòng sẽ được tạm lưu trong khu vực cách ly để sử dụng lại vào thời điểm thích hợp.

Phó Thống đốc ngân hàng cũng khuyến cáo người dân nên tăng cường sử dụng dịch vụ thanh toán trực tuyến để giảm nguy cơ lây lan nCov-2019.

Vũ Phong (tổng hợp)
- Cập nhật lúc 10:00.



BÀI CHỌN LỌC

Cập nhật tình hình virus Corona tại Việt Nam (sáng 09/02)