Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 22/3): Toàn cầu đã có thêm hơn 50.000 ca bệnh trong 24h qua

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng số ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) toàn cầu vượt ngưỡng 300.000 ca, tăng hơn 50.000 ca chỉ trong 24h qua, với số ca tử vong đã lên đến gần 13.000 người.

Cập nhật dịch viêm phổi Vũ Hán ở Việt Nam

Tối ngày 21/3, Bộ Y tế thông báo thêm 2 ca bệnh mắc COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân ở Việt Nam lên 94 trường hợp. 2 ca bệnh nhiễm virus Corona Vũ Hán mới này đều là người trở về từ nước ngoài trên chuyến bay SU290.

  • Bệnh nhân 93: Nam, 20 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là sinh viên du học Hungary, nhập cảnh qua sân bay Nội Bài ngày 18/03.
  • Bệnh nhân 94: Nữ, 64 tuổi, quốc tịch Việt Nam, địa chỉ ở thành phố Bắc Giang. Bệnh nhân sang Cộng hòa Séc thăm con gái từ ngày 29/02/2020 đến ngày 17/03.

Hiện tại cả 2 bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khoẻ ổn định.

Cũng trong tối này, Văn phòng Chính phủ công bố thông báo về việc dừng nhập cảnh trong bối cảnh dịch viêm phổi Vũ Hán đang phức tạp. Việt Nam cũng tạm dừng nhập cảnh vì lý do dịch bệnh đối với tất cả các trường hợp mang giấy miễn thị thực được cấp cho người gốc Việt Nam và thân nhân.

Người nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao... có giấy xác nhận không dương tính với virus corona do cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp và cơ quan chức năng Việt Nam chấp thuận, sẽ được phép nhập cảnh và phải cách ly 14 ngày tại cơ sở lưu trú.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 thêm nghiêm trọng ở Hoa Kỳ

Theo số liệu cập nhật từ báo The Washington Post ngày 22/3, tổng số ca nhiễm virus Corona Vũ Hán ở Mỹ đã vượt mốc 20.000 ca, đến thời điểm hiện tại con số ghi nhận là 22.084 ca, trong đó khoảng một nửa số ca được ghi nhận tại thành phố New York.

Báo này cũng cho biết, tổng số ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán tại Mỹ vượt trên con số 300.

Lệnh hạn chế bay được ban hành, áp dụng ngay lập tức đối với hàng loạt các chuyến bay chính tại các sân bay dọc theo Bờ Đông nước Mỹ, bao gồm cả Washington, sau khi Cục Quản lý Hàng không Liên bang xác nhận một thực tập sinh kiểm soát không lưu đã bị nhiễm COVID-19.

Diễn biến phức tạp của dịch virus Corona Vũ Hán ở châu Âu

Tây Ban Nha ghi nhận thêm hơn 3.300 ca nhiễm COVID-19 mới và thêm hơn 230 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 25.374 với 1.378 ca tử vong.

Tại Ý, virus Corona Vũ Hán đã khiến 6.500 người mới bị nhiễm bệnh và thêm gần 800 người tử vong, nâng tổng số ca bệnh của nước này lên 53.578 ca với 4.825 trường hợp tử vong, theo The New York Times. Đây là số ca tăng cao nhất trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại nước này.

Pháp đã có thêm hơn 1.800 ca nhiễm mới và 112 ca tử vong vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán, theo số liệu từ BNO News. Như vậy, tổng số ca nhiễm hiện tại ở nước này là 14.459 ca, với 562 ca tử vong.

Trong cùng ngày, Đức xác nhận có tổng cộng 22.084 ca nhiễm virus Corona ĐCSTQ tại nước này, tuy nhiên chỉ có 83 ca tử vong được ghi nhận tính tới thời điểm hiện tại. Như vậy, tuy nằm trong top 5 quốc gia có số người nhiễm bệnh cao nhất thế giới (sau Trung Quốc, Ý, Tây Ban Nha và Mỹ), Đức hiện có tỷ lệ tỷ vong thấp nhất với 0.38%.

Bỉ xác nhận có thêm gần 560 ca nhiễm bệnh và 30 ca tử vong mới, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong tại nước này lên con số 2.815 và 67 ca, theo số liệu cập nhật từ BNO News.

Thụy Sỹ xác nhận trong thứ Bảy (21/3) số ca dương tính với COVID-19 tại nước này là 6.373 ca, đã tăng 25% so với 1 ngày trước đó, theo The New York Times đưa tin. Số ca tử vong tại nước này cũng đã tăng 56 ca trong ngày hôm qua, nâng tổng con số lên 74.

Vương quốc Anh đã có thêm hơn 1.000 bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán cùng 56 ca tử vong mới, nâng tổng số ghi nhận ở nước này lên 4.145 ca nhiễm và 233 trường hợp tử vong. Báo The Washington Post cho biết, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố trong ngày 21/3 một bản hướng dẫn tới người dân, đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu những người có điều kiện sức khỏe “rất đáng lo ngại” sẽ cần phải tự cách ly ở nhà trong vòng 12 tuần tới, tính từ thứ Hai (23/3).

Xem thống kê số liệu toàn cầu tại đây: Số liệu toàn thế giới

Du Miên

Đọc bản cập nhật chiều 21/3 tại đây


Cập nhật tình hình viêm phổi Vũ Hán (sáng 22/3): Toàn cầu đã có thêm hơn 50.000 ca bệnh trong 24h qua