Campuchia và Lào tăng mạnh số ca nhiễm dịch Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

Campuchia mới thêm 730 ca nhiễm trong một ngày, gấp đôi hôm qua, biến Chủ nhật thành 'ngày đen tối'. Trong khi đó, Lào có ca nhiễm mới lên 3 con số.

Ngày 2/5, Bộ Y tế Campuchia cho biết nước này đã ghi nhận thêm 730 ca nhiễm và 6 ca tử vong do COVID-19 trong 24 giờ, nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này lên lần lượt 14.520 và 103.

Báo Khmer Times bình luận số ca nhiễm và ca tử vong mới đã biến Chủ nhật (2/5) trở thành một "ngày đen tối" đối với Campuchia.

Tất cả ca nhiễm mới trên được tin là có liên quan tới "sự cố lây nhiễm cộng đồng ngày 20/2". Đến nay có 13.967 ca nhiễm ở Campuchia có liên quan tới sự kiện này.

Thủ đô Phnom Penh tiếp tục là nơi ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất ở Campuchia, với thêm 454 ca nhiễm.

Cũng ngày 2/5, Bộ Y tế Lào cho biết nước này đã ghi nhận thêm 112 ca bệnh COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở Lào lên 933.

Đây là ngày thứ hai Lào ghi nhận số ca nhiễm tăng thêm trong ngày ở mức 3 con số. Hôm 26/4, Lào ghi nhận thêm 113 ca nhiễm và đó là lần đầu tiên Lào ghi nhận số ca nhiễm mới trong một ngày ở mức 3 con số kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở nước này.

Theo trang Laotian Times, Bokeo là tỉnh ghi nhận số ca nhiễm mới nhiều nhất, với 60 ca. Theo sau là thủ đô Vientiane (34 ca), tỉnh Champasak (11 ca)...

Bộ Y tế Lào cho biết một bé 2 tháng tuổi đã trở thành bệnh nhân COVID-19 nhỏ tuổi nhất và một bệnh nhân 90 tuổi trở thành bệnh nhân COVID-19 lớn tuổi nhất ở nước này tới nay.

56 người Việt ở Lào mắc COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào cho biết trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 hiện nay, chỉ trong ngày 30/4 đã ghi nhận 38 ca bệnh là người Việt Nam. Tổng số ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng người Việt Nam tại Lào đến nay là 56 trường hợp.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Campuchia và Lào tăng mạnh số ca nhiễm dịch Covid-19