Bị muỗi đốt có thể gây tử vong và 2 cách để phòng tránh sốt xuất huyết

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nhiều người chủ quan và không giữ cho không gian sống được an toàn trước loài muỗi. Điều này có thể đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi mùa dịch SXH đang tới gần...

Bị muỗi đốt có thể gây ngứa ngáy khó chịu, nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nổi mẩn đỏ, thậm chí gây tử vong! Sốt xuất huyết, một bệnh truyền nhiễm đã trở nên phổ biến vào cuối hè và mùa thu, do muỗi truyền. Sốt xuất huyết còn được gọi là "sốt gãy xương" vì có thể gây sốt cao dữ dội và đau cơ, khớp, có cảm giác như bị gãy xương.

Thanh Tâm Liên Tử
- Theo The Epoch Times.

Sức khoẻ


BÀI CHỌN LỌC

Bị muỗi đốt có thể gây tử vong và 2 cách để phòng tránh sốt xuất huyết