Liên tiếp 11 F1 trở thành F0 trong cộng đồng ở Việt Nam, điều gì đang xảy ra?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm nay (29/4), các tỉnh thành ở Việt Nam liên tiếp xác nhận các ca dương tính mới với dịch Covid-19, đều liên quan đến bệnh nhân 2899. Đây được coi là chuỗi "siêu lây nhiễm"

Tính đến nay, 20 ca dương tính với Covid-19 liên quan đến ổ dịch Hà Nam và bệnh nhân 2899. Cụ thể các ca bệnh được ghi nhận như sau:

  • Bệnh nhân 2899: anh Nguyễn Văn Đ. (28 tuổi, trú tại thôn Quang Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) từ Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay VJ3613, ngày 7/4/2021.
  • 4 bệnh nhân bao gồm số 2901, 2903, 2908, 2904 là người trong gia đình của bệnh nhân 2899. Đây là bố, mẹ, vợ và con gái, ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam.
  • TP. HCM ghi nhận thêm một người dương tính với Covid-19 sau khi đi ăn uống với bệnh nhân 2899. Kết quả xét nghiệm ngày 29/4 dương tính, người này được ghi nhận là bệnh nhân 2910.
  • Hưng Yên cũng ghi nhận 2 bà cháu mắc Covid-19 sau khi tiếp xúc với ca bệnh 2899 ở Hà Nam.
    Hai người này sống tại xã Tiên Tiến, huyện Phù Cừ đi về thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, thăm mẹ ruột là hàng xóm anh 2899 và tiếp xúc anh này.
  • Hà Nội xác nhận một trường hợp dương tính với Covid-19 sau khi tiếp xúc với ca bệnh 2899 ở Hà Nam.
    Người này (bệnh nhân 2911) đã ăn liên hoan cùng ca bệnh 2899 tối 22/4 tại quán ăn ở thị trấn Vĩnh Trụ, Lý Nhân, Hà Nam.
  • Cập nhật sáng 30/4: Thêm mợ và cháu gái bệnh nhân 2899 ở Hà Nam nhiễm dịch Covid-19. Ngoài ra, một người đang nghi nhiễm Covid-19 là bác sỹ ở Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân, có thể đã tiếp xúc với bố con anh N.V.Đ.
  • Trưa 30/4: Hà Nội thêm 2 ca COVID cộng đồng là công nhân ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đây là hai công nhân tại Nhà máy Panasonic và Nhà máy Vico (F2) đã tiếp xúc với bệnh nhân 2911 (F1) tại Đông Anh vào ngày 26/4.
  • Thêm 2 ca dương tính, Hà Nam có 14 bệnh nhân COVID-19

Nhận định về cụm dịch liên quan đến bệnh nhân 2899

Như vậy đã có 20 trường hợp F1, F2 của bệnh nhân 2899 trở thành F0 ngay trong vài ngày qua. Trước mắt, có thể đưa ra một số nhận định ban đầu về cụm dịch này như sau:

  • Đây có thể coi như sự bắt đầu của đợt dịch mới ở Việt Nam, với hơn 10 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng chỉ trong 1-2 ngày.
    Điều đáng lưu ý là đã xuất hiện F2 trở thành F0. Đó là bà nội (bệnh nhân 2913) của cháu bé 2 tuổi (bệnh nhân 2912) tiếp xúc gần với bệnh nhân 2899.
    Ngoài ra trường hợp 2 công nhân ở Hà Nội cũng là F2 của bệnh nhân 2899 đã trở thành F0.
  • Số lượng các trường hợp F1, F2 của 9 ca nhiễm trên có thể sẽ tăng lên rất nhanh trong vài ngày tới.
    Riêng với một bệnh nhân 2899, tỉnh Hà Nam đã truy vết được 113 F1 và hơn 300 F2 liên quan, tiếp tục đang truy vết F2, F3.
  • Có thể có nhiều ca nhiễm khác trong cộng đồng chưa được phát hiện, vì bệnh nhân 2899 đã trở về Việt Nam cách đây 3 tuần trên chuyến bay VJ3613.
    Bộ Y tế mới ra thông báo khẩn tìm người trên chuyến bay VJ3613chuyến xe khách Đà Nẵng - Hà Nội ngày 21/4/2021 liên quan đến bệnh nhân 2899.
  • Điều nguy hiểm của đợt dịch này là bệnh nhân 2899 đã được xét nghiệm âm tính 3 lần, được cách ly theo đúng quy trình nhưng vẫn bị nhiễm Covid-19. Điều này sẽ khiến các chuyên gia y tế đau đầu hơn.
  • Với trường hợp cán bộ Trung tâm Y tế huyện Lý Nhân dương tính, người này chưa phát hiện ra nguyên nhân. Do bố bệnh nhân 2899 có đến khám tại trung tâm y tế nhưng cán bộ y tế này không trực tiếp tiếp nhận.

Hiện nay, Sở Y tế Đà Nẵng nhận định có khả năng bệnh nhân mắc COVID-19 do nhiễm biến chủng virus mới có thời gian ủ bệnh kéo dài hơn 14 ngày hoặc bệnh nhân 2899 có thể mắc COVID-19 trong quá trình di chuyển và sinh hoạt sau khi hoàn thành cách ly y tế tại Đà Nẵng.

Chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021. (Ảnh minh hoạ: KHAM/AFP via Getty Images)
Chuyến bay VJ3613 từ Nhật Bản hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 7/4/2021. (Ảnh minh hoạ: KHAM/AFP via Getty Images)

Ổ dịch Hà Nam đã trải qua 3 chu kỳ lây nhiễm

Chu kì 1: bệnh nhân Đ đã lây cho 06 người khác, trong đó có 04 người thân trong gia đình (bố, mẹ, vợ và con gái - BN2901, BN2903, BN2908, BN2909) và 02 người bạn tiếp xúc gần khi cùng tham gia liên hoan ngày 23/4 (BN2941và BN2918).

Chu kì 2: BN2908 (vợ BN2899) lây cho 02 trường hợp khác là cô và mợ (BN2917, BN2950). BN2941 (bạn BN2899) lây cho 03 người khác là vợ (BN2940), ông nội (BN2942) và bạn (BN2981). BN2910 (bạn BN2899, ghi nhận tại TP. HCM) lây cho 01 trường hợp khác (BN2951).

Chu kì 3: BN2951 lây cho 01 người tiếp xúc gần là BN2980.

Bộ trưởng Y tế: "Tốc độ lây nhiễm Covid-19 ở Hà Nam nhanh"

Hôm 29/4, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá mức độ tấn công, tốc độ lây nhiễm lần này tại Hà Nam khá nhanh. Ông Long yêu cầu trong đêm 29/4 phải lấy mẫu tất cả người dân thôn Quan Nhân để xét nghiệm.

"Chúng tôi nhận định dịch ở Hà Nam đang ở chu kỳ lây nhiễm thứ nhất, bắt đầu sang chu kỳ hai, có thể ngày mai và kia sẽ sang chu kỳ tiếp theo thì công tác chống dịch khó khăn hơn nhiều. Tốc độ lây nhiễm nhanh, phải truy vết càng nhanh mới kiểm soát được", Bộ trưởng Long nhấn mạnh.

"“Nếu chúng ta chậm trễ giờ nào là nguy hiểm thêm, chỉ 2 ngày F1 thành F0", ông Long nói thêm.

Bệnh nhân 2899 đã đi những đâu?

Lịch trình cụ thể của bệnh nhân 2899 sau khi rời khu cách ly ở Đà Nẵng như sau:

  • Ngày 21/4: bệnh nhân đi xe khách (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng - Hà Nội xuất phát lúc 20h30, đến sáng 22-4 về Liêm Tuyền, xuống cầu Liêm Tuyền bắt taxi về nhà ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.
    Tại đây, bệnh nhân 2899 tiếp xúc với bố, mẹ, vợ, con (hiện 4 người này đều đã dương tính với COVID-19) cùng 1 học sinh Trường THPT Bắc Lý, Hà Nam và 2 người nhà khác.
  • Trưa 22/4, anh đi cắt tóc, gặp chủ quán cắt tóc.
  • Tối 22/4, bệnh nhân 2899 uống bia cùng 4 người bạn tại quán bia ở Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam.
  • Ngày 23/4, anh đến nhà ông bà ngoại, tiếp xúc với ông bà ngoại, anh trai và chị của ông ngoại (ông Nguyễn Văn T. và bà Đỗ Thị X., hiện bà X. có biểu hiện sốt). Trong ngày này, bệnh nhân cũng có tiếp xúc với con ông T. là Nguyễn Thị S. và 2 con của chị S. từ Hưng Yên về chơi.
  • Ngày 24/4, bệnh nhân 2899 ra nhà cụ ngoại, có tiếp xúc với cụ, cậu mợ, con của cậu mợ, sau đó đi đổ xăng (có đeo khẩu trang) và lên trạm y tế khai báo y tế.
  • Ngày 25/4, anh có tiếp xúc với 2 bố con anh T. ở cùng thôn Quan Nhân.
  • Ngày 26 đến 28/4, bệnh nhân 2899 không tiếp xúc với ai.

Biến thể COVID-19 "đột biến kép" từ Ấn Độ đã xuất hiện ở Việt Nam

Hôm 29/4, báo Lao động dẫn nguồn tin của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết: "Kết quả giải trình tự gene 4/5 bệnh nhân COVID-19 nhập cảnh từ Ấn Độ, cho thấy bệnh nhân nhiễm chủng virus biến thể Ấn Độ. Riêng nhân viên lễ tân khách sạn bị lây nhiễm từ chuyên gia Ấn Độ, dự kiến sẽ có kết quả giải trình tự gene vào ngày mai (30/4)."

Trước đó, từ ngày 18 đến 27/4, Bộ Y tế Việt Nam công bố 5 bệnh nhân COVID-19 tại Yên Bái, trong số này có 4 chuyên gia người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam ngày 18/4 (BN2786, BN2811, BN2812, BN2831) và 1 lễ tân khách sạn Như Nguyệt 2, là nơi cách ly tập trung chuyên gia và người từ nước ngoài về của tỉnh Yên Bái (BN2857).

Như vậy, tại Việt Nam tính đến nay đã ghi nhận chủng biến thể từ Anh, chủng virus biến thể từ Nam Phi và chủng virus biến thể từ Ấn Độ.

Chủng virus biến thể B.1.167 từ Ấn Độ được cho là có những biến thể làm lây lan nhanh hơn (đặc tính của chủng biến thể Anh) và có dấu hiệu làm giảm tác dụng của vaccine (đặc tính của chủng virus Nam Phi), nên được gọi là chủng virus biến thể kép. Đây là những bệnh nhân nhiễm chủng biến thể Ấn Độ đầu tiên ghi nhận tại Việt Nam.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

Liên tiếp 11 F1 trở thành F0 trong cộng đồng ở Việt Nam, điều gì đang xảy ra?