Bất chấp tỷ lệ tử vong tăng, phụ nữ vẫn uống nhiều rượu hơn trong mùa COVID

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo nhiều báo cáo, việc uống rượu và tử vong liên quan đến rượu đang gia tăng trong những năm gần đây, nhất là đối với phụ nữ...

Theo một nghiên cứu gần đây được công bố bởi Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vào ngày 29/9, mức độ tiêu thụ rượu của phụ nữ đã tăng lên 41% so với mức trước khi xảy ra đại dịch.

Nghiên cứu do nhà xã hội học Michael S. Pollard, người đứng đầu RAND Corporation, thực hiện. Đã có tổng cộng 1.540 người trong độ tuổi từ 30 đến 80 đã được tuyển chọn vào nghiên cứu, với 53,6% (883 người) là nữ và 46,4% là nam (715 người).

Pollard cho biết: “Năm 2000, tỷ lệ này (tiêu thụ rượu) ở nam gấp 3,6 lần tỷ lệ ở nữ (tương ứng là 17,5 và 4,9); và đến năm 2018, tỷ lệ này ở nam gấp 2,6 lần ở nữ (tương ứng là 22,6 và 8,6)”.

Điều quan trọng hơn là mức độ mua và tiêu thụ rượu cũng đã tăng lên trong đại dịch. Nói cách khác, tỷ lệ phụ nữ mua và tiêu thụ những sản phẩm cồn này đã tăng lên đáng kể, dù vẫn kém so với nam giới.

Cụ thể hơn, doanh số bán rượu tại Mỹ đã được báo cáo tăng 54% - tính đến ngày 21/3 của năm nay (2020), so với cùng kỳ năm ngoái (2019). Doanh số bán rượu trực tuyến của năm 2020 còn leo dốc mạnh mẽ hơn, cao gấp 262% so với năm 2019.

Bản tin do RAND Corporation phát hành đã chỉ ra rằng, theo nghiên cứu, tỷ lệ tiêu thụ rượu đã tăng lên đối với dân số nói chung, cũng như đối với phụ nữ, thanh niên và người da trắng không phải gốc Tây Ban Nha.

Pollard cho biết: “Uống rượu có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đáng kể cho sức khỏe, vì vậy thông tin này cho thấy một cách khác mà đại dịch có thể đang ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người Mỹ”.

Xu hướng thay đổi

Theo một dữ liệu báo cáo vào ngày 1/10 của Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia (NCHS) - thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ, số ca tử vong do rượu từ năm 2006 đến 2018 đã tăng 43%.

Báo cáo cho biết: “Trong khi tỷ lệ này (tử vong) hàng năm ở nam vẫn cao hơn ở nữ, (nhưng) tỷ lệ thay đổi ở nữ lại lớn hơn, dẫn đến sự cách biệt giữa tỷ lệ nam và nữ đã thu hẹp”.

Đối với nam giới từ 25 tuổi trở lên, tỷ lệ này giảm nhẹ trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2005, từ 17,5/100.000 người xuống còn 16,9. Sau đó, từ năm 2006 đến 2018, tỷ lệ này đã tăng từ 16,9 lên 22,6/100.000 người - tức là tăng 34%.

Tuy nhiên, tỷ lệ này đã tăng 76% ở phụ nữ trên 25 tuổi, từ 4,9/100.000 người vào năm 2000 lên 8,6/100.000 người vào năm 2018. Tỷ lệ này tăng nhanh hơn ở các khu vực nông thôn, đặc biệt là ở các khu vực đô thị nhỏ và các khu vực vắng vẻ.

Kim Anh

Sức khoẻ Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Bất chấp tỷ lệ tử vong tăng, phụ nữ vẫn uống nhiều rượu hơn trong mùa COVID