Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục: Hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19 một ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ấn Độ ghi nhận thêm cột mốc nghiệt ngã khi ca nhiễm mới vượt quá 400.000, trong khi Châu Á tiếp tục là tâm điểm của dịch Covid-19 bùng phát.

Thống kê của Bộ Y tế Ấn Độ hôm qua (30/4) cho thấy Ấn Độ có thêm 402.110 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ, đánh dấu con số cao nhất từ trước đến nay.

Đây là ngày đầu tiên Ấn Độ vượt mốc 400.000 ca nhiễm mới/ngày và là ngày thứ 10 liên tiếp có số ca mắc vượt ngưỡng 300.000 ca. Tính đến nay, tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã vượt quá 19 triệu bệnh nhân.

Đồng thời, ngày 30/4, Ấn Độ ghi nhận thêm 3.522 trường hợp tử vong vì dịch Covid-19, nâng tổng số người chết lên gần 212.000 ca.

Chỉ trong tuần qua, Ấn Độ báo cáo hơn 2,5 triệu ca nhiễm mới, chiếm hơn 43% tổng ca nhiễm trên toàn thế giới. Đợt bùng phát không ngừng mở rộng tiếp tục gây tình trạng thiếu giường bệnh và các nguồn cung cấp thiết yếu khác như oxy, thuốc.

Người Ấn Độ đau buồn khi chứng kiến người thân của họ ra đi vì dịch Covid-19. (Ảnh: Getty Images)
Người Ấn Độ đau buồn khi chứng kiến người thân của họ ra đi vì dịch Covid-19. (Ảnh: Getty Images)

Tình hình nghiêm trọng khiến nhiều nước láng giềng như Pakistan, Nepal, Myanmar hay Bangladesh nâng mức báo động. Bộ Ngoại giao Mỹ đã nâng mức cảnh báo, kêu gọi công dân không đến Ấn Độ và những người đang ở Ấn Độ cần rời đi ngay lập tức nếu có thể.

Tình hình dịch Covid-19 ở Đông Nam Á tiếp tục căng thẳng

Tại Đông Nam Á, Philippines ghi nhận 1.037.460 ca nhiễm và 17.234 ca tử vong, tăng lần lượt 8.748 và 89 ca.

Nước này đang phải chống chọi với một trong những đợt bùng phát nCoV tồi tệ nhất ở châu Á, khi các bệnh viện và nhân viên y tế ở thủ đô Manila lâm vào tình trạng quá tải. Một số chuyên gia y tế cảnh báo tình hình tại Philippines có thể trở nên nghiêm trọng giống Ấn Độ.

Trong khi đó, Campuchia ghi nhận thêm 761 ca nhiễm và 2 ca tử vong, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 13.402, trong đó 93 người đã tử vong.

Tình hình dịch bệnh buộc giới chức mở rộng các "vùng đỏ", khu vực siết chặt hạn chế, trong đó người dân không được rời khỏi nhà hoặc thực hiện hoạt động bên ngoài nơi ở. Phnom Penh đã đình chỉ mọi hoạt động kinh doanh trong vùng đỏ, kể cả mua bán đồ ăn, nhằm kiểm soát đà lây nhiễm Covid-19.

Lào ghi nhận 85 ca nhiễm Covid mới trong 24 giờ qua, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên 757. Thủ đô Vientiane bắt đầu áp lệnh phong tỏa 14 ngày từ ngày 22/4 để đối phó số ca nhiễm tăng mạnh. Cố đô Luang Prabang cũng bị phong tỏa từ ngày 25/4 đến 5/5.

Lào bắt đầu truy vết các cụm dịch Covid-19 mới từ kỳ nghỉ tết truyền thống, sau khi hai người đàn ông Thái Lan và một phụ nữ quốc tịch Lào vượt biên trái phép vào tỉnh Savannakhet hôm 6/4.

Tình hình dịch Covid-19 ở châu Á tiếp tục nghiêm trọng khi tổng số ca nhiễm trong ngày 30/4 đã vượt quá 520.000 và hơn 5.200 trường hợp tử vong.

Xem thêm:

Sức khoẻ


BÀI CHỌN LỌC

Ấn Độ tiếp tục phá kỷ lục: Hơn 400.000 ca nhiễm Covid-19 một ngày