5 cảnh sát giao thông phải đi cách ly vì xử phạt người nhiễm Covid-19

Giúp NTDVN sửa lỗi

5 cảnh sát giao thông xử phạt một ca nhiễm COVID-19 nên tất cả trở thành F1 và bị đưa đi cách ly tập trung.

Ngày 30/5, Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho hay 5 cảnh sát giao thông đã phải đi cách ly tập trung sau khi có tiếp xúc gần với một ca nhiễm Covid-19 ở TP. HCM.

Theo thông tin ban đầu, ngày 23/5, anh N.X.G.T. (17 tuổi, quê Bình Thuận, trú quận Gò Vấp, TP.HCM) đi xe máy từ Bình Thuận tới TP. HCM.

Khi đến tuyến đường ĐT 772 đoạn thuộc địa phận xã Gia Lào, huyện Xuân Lộc thì bị tổ tuần tra giao thông của Công an huyện Xuân Lộc kiểm tra giấy tờ, tạm giữ xe máy. Sau đó, anh T. bắt xe khách Cúc Phương đi TP. HCM.

Sau đó 3 ngày, cơ quan chức năng thông báo anh T. là ca nghi nhiễm do có liên quan ca nhiễm COVID-19 tại TP. HCM. Đến ngày 29/5, kết quả xét nghiệm là dương tính, và anh T. trở thành bênh nhân số 6.765.

Ngay sau đó, người nhà anh T. báo cho lực lượng chức năng huyện Xuân Lộc.

Công an huyện Xuân Lộc xác định có 5 cảnh sát giao thông là F1 do tiếp xúc gần với anh T..

Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc lấy mẫu xét nghiệm, đưa 5 trường hợp này đi cách ly tập trung tại khu cách ly huyện Trảng Bom.

Cùng với 5 cảnh sát giao thông trên, còn có 1 người là tài xế nhà xe Cúc Phương và 6 hành khách đi cùng bệnh nhân trên xe cũng trở thành F1.

Xem thêm:



BÀI CHỌN LỌC

5 cảnh sát giao thông phải đi cách ly vì xử phạt người nhiễm Covid-19