Lưỡng đảng ủng hộ vụ kiện ‘chống độc quyền’ của chính quyền Trump đối với Facebook

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hôm thứ Tư (ngày 9/10), Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và 48 tổng chưởng lý tiểu bang đã khởi kiện chống độc quyền chống lại gã khổng lồ truyền thông xã hội Facebook - nhắm mục tiêu mua lại Instagram và WhatsApp của nền tảng này.

Vào tuần trước, theo Tạp chí phố Wall, Ủy ban thương mại liên bang Mỹ (FTC) cho biết sắp phê duyệt đơn kiện chống độc quyền chống lại Facebook trong những ngày tới, tập trung vào việc liệu Facebook có kìm hãm sự cạnh tranh thông qua các thương vụ mua lại Instagram và WhatsApp hay không.

Facebook đã phải đối mặt với sự chỉ trích từ lưỡng đảng vì vấn đề "thao túng thông tin", nhưng công ty này tuyên bố rằng họ chỉ hạn chế "lời nói căm thù" và nội dung có hại. Nền tảng này cũng phủ nhận việc sử dụng quyền lực của mình theo cách chống lại cạnh tranh lành mạnh, và cho rằng họ hoạt động "cực kỳ cạnh tranh" và dịch vụ của họ mang lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Bất chấp các cuộc điều tra và kiện tụng chống độc quyền đang diễn ra, Facebook đang trên đà “chi tiền” để thâu tóm các đối thủ và các công ty khởi nghiệp công nghệ.

Tổng chưởng lý 48 bang đã khởi kiện

Đơn kiện tại đây:

Phản ứng trước tin tức, Hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., nói: "Tốt. Facebook hoàn toàn là một công ty độc quyền ngoài tầm kiểm soát - một công ty đã lạm dụng sức mạnh thị trường để bóp nghẹt cạnh tranh, thao túng các nền dân chủ và bóp chết báo chí".

Tổng chưởng lý New York Letitia James, người dẫn đầu liên minh lưỡng đảng của các tổng chưởng lý, cho biết bà sẽ phối hợp với FTC. Tại một cuộc họp báo, bà đưa ra cáo buộc rằng Facebook lạm dụng quyền lực.

Trưởng công tố viên bang New York cho biết: “Trong gần một thập kỷ, Facebook đã sử dụng sự thống trị và sức mạnh độc quyền của mình để đè bẹp các đối thủ nhỏ hơn và loại bỏ sự cạnh tranh, tất cả đều phải trả giá bằng cái giá của người dùng hàng ngày”.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về "Cuộc kiểm tra Facebook và tác động của nó đối với các lĩnh vực dịch vụ tài chính và nhà ở" tại Tòa nhà Văn phòng Nhà Rayburn ở Washington, DC vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. (Ảnh của MANDEL NGAN / AFP qua Getty Images)
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện về "Cuộc kiểm tra Facebook và tác động của nó đối với các lĩnh vực dịch vụ tài chính và nhà ở" tại Tòa nhà Văn phòng Nhà Rayburn ở Washington, DC vào ngày 23 tháng 10 năm 2019. (Ảnh của MANDEL NGAN / AFP qua Getty Images)

Phó Chủ tịch kiêm Tổng cố vấn của Facebook Jennifer Newstead đã phàn nàn với Fox News: “Luật chống độc quyền tồn tại để bảo vệ người tiêu dùng và thúc đẩy sự đổi mới, chứ không phải để trừng phạt các doanh nghiệp thành công.

“Instagram và WhatsApp trở thành những sản phẩm đáng kinh ngạc như ngày nay bởi vì Facebook đã đầu tư hàng tỷ USD, nhiều năm đổi mới về chuyên môn, để phát triển các tính năng mới và trải nghiệm tốt hơn cho hàng triệu người thưởng thức các sản phẩm đó", giám đốc điều hành Facebook nói thêm.

Viện Doanh nghiệp Cạnh tranh cánh hữu (CEI) bảo vệ Facebook, gọi vụ kiện là "sân khấu chính trị được trang điểm như luật chống tín nhiệm".

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ và Đổi mới của CEI, Jessica Melugin, cho biết: “Vụ kiện của FTC khẳng định rằng Facebook đã mua lại Instagram và Whatsapp để ngăn chặn sự cạnh tranh. Nhưng khi nhìn qua lăng kính của tiêu chuẩn luật chống độc quyền của Hoa Kỳ về tác hại của người tiêu dùng, câu hỏi sẽ trở thành, vậy thì sao?”

Bà Melugin cho rằng nguồn lực và chuyên môn vượt trội của Facebook đã đưa Instagram từ một ứng dụng khiêm tốn và trục trặc trở thành một ứng dụng có một tỷ người dùng vào năm 2018.

Thiện Nhân



BÀI CHỌN LỌC

Lưỡng đảng ủng hộ vụ kiện ‘chống độc quyền’ của chính quyền Trump đối với Facebook