Khảo sát: 2/3 nhà đầu tư Phố Wall lo ngại về ‘thời kỳ đen tối’ của TT chứng khoán dưới thời chính quyền ‘giả định’ Biden

Giúp NTDVN sửa lỗi

Theo một cuộc khảo sát của CNBC công bố hôm thứ Hai (ngày 28/12), 2/3 nhà đầu tư Phố Wall cho biết nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden sẽ tồi tệ hơn đối với chứng khoán so với thời Tổng thống Donald Trump.

Phần lớn các nhà đầu tư Phố Wall tin rằng nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden có thể đồng nghĩa với lợi nhuận thị trường chứng khoán thấp hơn, theo một cuộc khảo sát mới của CNBC.

Là một phần trong Báo cáo hàng quý của CNBC, cuộc thăm dò ý kiến về thị trường chứng khoán đã được tiến hành với hơn 100 giám đốc đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và cộng tác viên của CNBC. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 14/12 đến ngày 23/12/2020. Kết quả cho thấy:

  • 2/3 cho biết Chỉ số Công nghiệp Trung bình Dow Jones sẽ kết thúc vào năm tới ở mức 35.000, nghĩa là tăng khoảng 16%;
  • 5% cho biết chỉ số Dow thậm chí có thể đạt 40.000 vào cuối năm 2021;
  • 10% nói rằng nó sẽ giảm xuống 25.000;
  • 18% nói rằng nó sẽ giảm nhẹ xuống 30.000.
Quang cảnh Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) tại Phố Wall vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 ở Thành phố New York. (Ảnh của ANGELA WEISS / AFP qua Getty Images)
Quang cảnh Sàn giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) tại Phố Wall vào ngày 16 tháng 11 năm 2020 ở Thành phố New York. (Ảnh của ANGELA WEISS / AFP qua Getty Images)

Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1/2017, S&P 500 đã tăng hơn 60% - một phần nhờ vào việc cắt giảm thuế doanh nghiệp mang tính bước ngoặt của tổng thống, dẫn đến sự gia tăng lợi nhuận và mức kỷ lục về mua lại cổ phiếu. Chính quyền Trump cũng đã nới lỏng nhiều quy định trong bốn năm qua, tạo ra một môi trường thân thiện với thị trường cho dầu mỏ và các ngành công nghiệp khác.

Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc chính quyền giả định Biden tuyên bố sẽ làm - là đảo ngược việc cắt giảm thuế doanh nghiệp của Tổng thống Trump - được xem như một động thái sẽ lấy đi đáng kể thu nhập doanh nghiệp. Kế hoạch thuế của Biden kêu gọi tăng lãi suất vốn đối với những người có thu nhập cao.

Cuộc khảo sát cho biết, các dịch vụ tiện ích, mặt hàng thiết yếu của người tiêu dùng và năng lượng có thể gặp khó khăn hơn.

Ngoài ra, khi được hỏi sẽ khai thác khoản đầu tư mới nào trong năm tới, 58% cho biết họ tập trung vào các công ty mua lại có mục đích đặc biệt, 33% cho biết sẽ chú trọng Bitcoin và 9% cho biết sẽ quan tâm đến các lựa chọn khác.

Thanh Vân

Kinh tế Phân tích


BÀI CHỌN LỌC

Khảo sát: 2/3 nhà đầu tư Phố Wall lo ngại về ‘thời kỳ đen tối’ của TT chứng khoán dưới thời chính quyền ‘giả định’ Biden