Cột mốc Thương chiến Mỹ - Trung

Giúp NTDVN sửa lỗi

  • Mở đầu

    Chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ khởi đầu vào ngày 22 tháng 3 năm 2018 khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế 50 tỷ đô la Mỹ cho hàng hóa Trung Quốc dựa theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, để ngăn chặn những gì mà ông cho là hành vi thương mại không công bằng và hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ. Danh sách thuế quan trọng tập trung vào các sản phẩm được đưa vào kế hoạch Made in China 2025, bao gồm các sản phẩm liên quan đến công nghệ thông tin và robot. Nó cho phép Tổng thống có thẩm quyền đơn phương áp dụng tiền phạt hoặc các hình phạt khác đối với một đối tác thương mại được cho là hoạt động không công bằng gây tổn hại đến lợi ích kinh doanh của Hoa Kỳ.

  • Tháng 1/2018

    Mỹ áp thuế lên pin mặt trời. Trung Quốc chỉ trích hành động này của Mỹ.

  • Tháng 3/2018

    Mỹ áp thuế 25% với thép và 10% với nhôm nhập khẩu.

  • Tháng 4/2018

    - Trung Quốc áp thuế 15-25% với 128 sản phẩm của Mỹ nhằm đáp trả thuế Mỹ áp với nhôm, thép;

    - Ngay sau đó, Mỹ công bố danh dách 50 tỷ USD hàng hóa Trung quốc có thể chịu mức thuế 25%;

    - Trung Quốc công bố danh sách 50 tỷ USD hàng hóa Mỹ có thể chịu áp thuế 25%;

    - Mỹ: Kết luận ZTE vi phạm lệnh trừng phạt, cấm công ty Mỹ làm ăn với ZTE trong 7 năm;

    - Trung Quốc: áp thuế chống phá giá 178,6% với lúa miến Mỹ.

  • Tháng 5/2018

    Mỹ - Trung đàm phán thương mại nhưng KHÔNG CÓ KẾT QUẢ. Mặc dù vậy, Mỹ cam kết giúp ZTE. Đổi lại, Trung Quốc thông báo dừng áp thuế lúa miến Mỹ và nhất trí mua thêm hàng hóa Mỹ. Cuối tháng này, Mỹ tái triển khai kế hoạch áp thuế.

  • Tháng 6/2018

    - Mỹ Trung đàm phán thương mại, nhất trí ZTE kinh doanh trở lại.

    - Mỹ, Trung hoàn tất danh sách hàng hóa sẽ áp thuế.

  • Tháng 7/2018

    - 6/7/2018: Mỹ áp thuế 25% với 34 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, xem xét áp thuế 25% với 16 tỷ USD hàng hóa còn lại. Trung Quốc áp thuế 25% với 34 tỷ hàng hóa Mỹ.

    - Ngày 10/7/2018: Mỹ công bố danh sách 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc có thể chịu thuế 10%.

  • Tháng 8/2018

    - Mỹ cân nhắc tăng thuế lên 25% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

    - Trung Quốc: Công bố danh sách 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ chịu thuế 5-25%. Ngay sau đó, công bố danh sách 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ chịu thuế 25%.

    - Mỹ, Trung đàm phán 2 ngày nhưng KHÔNG CÓ KẾT QUẢ.

    - Ngày 23/8/2018: Mỹ áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Trung Quốc cũng áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa của Mỹ.

  • Tháng 9/2018 (ngày 24/9)

    - Mỹ áp thuế 10% với 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc và điều chỉnh lên 25% vào đầu năm 2019.

    - Trung Quốc áp thuế 5-10% với 60 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

  • Tháng 2/2019 (ngày 24/2)

    Mỹ kéo dài thời hạn ngày 1/3, để lại mức thuế đối với 200 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc ở mức 10% trên cơ sở kết thúc mở.

  • Tháng 5/2019

    Chính quyền Trump đưa ra thông báo chính thức về ý định tăng thuế từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ USD hàng nhập khẩu của Trung Quốc, có hiệu lực từ ngày 10/5.

  • Tháng 6/2019

    Tại cuộc họp G20 ở Osaka, Hoa Kỳ và Trung Quốc chính thức đồng ý khởi động lại các cuộc đàm phán thương mại sau khi nhượng bộ từ cả hai phía. Mỹ đồng ý không áp dụng mức thuế mới và nới lỏng các hạn chế đối với cường quốc viễn thông Trung Quốc Huawei Technologies Co Ltd [HWT.UL]. Trung Quốc đồng ý mua các sản phẩm nông nghiệp mới của Hoa Kỳ không xác định.

  • Tháng 8/2019

    - Sau hai ngày đàm phán thương mại mà KHÔNG TIẾN TRIỂN, Mỹ tuyên bố áp thuế 10% đối với hàng nhập khẩu trị giá 300 tỷ USD của Trung Quốc, ngoài 25% đã bị đánh thuế trên 250 tỷ đô la hàng hóa Trung Quốc.

    - Bộ Thương mại Trung Quốc phản ứng với mức thuế mới nhất của Hoa Kỳ bằng cách tạm dừng mua các sản phẩm nông nghiệp của Hoa Kỳ và đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc qua mức 7 CNY/USD, thị trường chứng khoán giảm mạnh.

    - Mỹ trì hoãn hơn một nửa mức thuế 10% của mình trong danh sách hàng hóa trị giá 300 tỷ đô la cho đến ngày 15/12.

    - Trung Quốc tuyên bố sẽ áp dụng thuế quan trả đũa bổ sung đối với hàng hóa trị giá khoảng 75 tỷ đô la Mỹ, đặt thêm 10% lên trên mức thuế hiện có để đáp ứng với thuế quan của Hoa Kỳ được công bố trước đó vào tháng Tám.

  • Tháng 10/2019

    Mỹ công bố thỏa thuận "giai đoạn 1", trì hoãn tăng thuế cho hàng hóa Trung Quốc:

    - Là một phần của thỏa thuận giai đoạn 1, Trung Quốc sẽ mua 40 tỷ USD các sản phẩm nông nghiệp Mỹ hàng năm, tăng cường quy định sở hữu trí tuệ, và phát hành các hướng dẫn mới về cách quản lý tiền tệ.

    - Mỹ sẽ trì hoãn một mức tăng thuế theo lịch trình để có hiệu lực vào ngày 15/10. Sự gia hạn sẽ áp dụng cho các mức thuế đã được lên kế hoạch tăng lên 30% trên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

     

J.b (tổng hợp)

Kinh tế Phân tích


BÀI CHỌN LỌC

Cột mốc Thương chiến Mỹ - Trung