Bất chấp gian lận bầu cử Mỹ và Trung Quốc 'lộng hành' tại Châu Á, TT Trump bất ngờ xuất hiện tại diễn đàn APEC

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bất ngờ tham dự hội nghị trực tuyến Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào thứ Sáu 20/11, đây là lần đầu tiên kể từ khi ông tham dự diễn đàn này vào năm 2017 tại Việt Nam.

Được thành lập vào năm 1989, APEC là nền tảng thảo luận về thương mại tự do và hợp tác kinh tế của các quốc gia Vành đai Thái Bình Dương, chiếm 37% dân số toàn cầu, 48% tỷ trọng thương mại thế giới và 60% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu.

APEC bao gồm Úc, Brunei, Canada, Chile, Trung Quốc, Hong Kong, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam.

Cuộc gặp lần này cũng là cuộc gặp đầu tiên của các nhà lãnh đạo APEC kể từ năm 2018 - khi nước chủ nhà Chile hủy bỏ hội nghị vào năm 2019 do các cuộc biểu tình bạo lực trong nước. Mục tiêu của cuộc họp là tìm cách phục hồi nền kinh tế bị tấn công bởi dịch viêm phổi Vũ Hán.

Sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Trump - Dằn mặt Bắc Kinh?

Theo ABCNews, sự tham gia của ông Trump vào diễn đàn trực tuyến APEC gây bất ngờ, khi ông đang trong quá trình tranh chấp kết quả cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ, mà Joe Biden "được truyền thông tuyên bố" là người giành chiến thắng.

Một màn hình hiển thị cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Ảnh của MOHD RASFAN / AFP qua Getty Images)
Một màn hình hiển thị cuộc gặp trực tuyến giữa các nhà lãnh đạo thế giới bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Kuala Lumpur vào ngày 20 tháng 11 năm 2020 (Ảnh của MOHD RASFAN / AFP qua Getty Images)

Nhà Trắng cho biết trong bài phát biểu, tổng thống Mỹ "tái khẳng định cam kết của Mỹ trong tiến trình phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19 cũng như thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ".

Sự hiện diện của ông Trump tại APEC càng gây bất ngờ hơn khi trước ngày hội nghị thượng đỉnh chính thức của APEC, Mỹ thậm chí không cử đại diện tham gia phát biểu tại diễn đàn này. Ông Trump vốn không ủng hộ các tổ chức đa phương như APEC.

Trong khi đó, ngày 20-11, phát biểu tại APEC, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nhu cầu duy trì một nền kinh tế thế giới mở, tự do, ủng hộ chủ nghĩa đa phương.

Ông Tập cũng nói Trung Quốc sẽ cân nhắc việc tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), một hiệp định tự do thương mại khu vực có quy mô khổng lồ từng được chính quyền cựu tổng thống Barack Obama ủng hộ, nhưng tới thời ông Trump đã rút khỏi.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Trung Quốc và 14 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương ký kết hiệp định RCEP, nhằm thành lập một khu vực tự do mậu dịch rộng lớn. Đây là hiệp định thương mại lớn nhất thế giới tính về tổng sản phẩm nội địa, liên quan đến trên 2 tỉ người.

Hiệp định giữa các nước thành viên RCEP chiếm đến 30% GDP thế giới, nhưng không có sự tham gia của Hoa Kỳ, được cho là một chiến thắng của Bắc Kinh trong lúc Washington "tranh chấp nội bộ".

Chủ nhà năm nay, Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin, cho biết APEC - với các thành viên chiếm 60% GDP toàn cầu, có vai trò trung tâm trong việc thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch.

Việc Tổng thống Trump bất ngờ tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC qua video do Malaysia tổ chức vào tối ngày 20/11, đã thể hiện dấu hiệu quan tâm đến khu vực châu Á của Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng tiếp tục không công nhận kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.

Thanh Vân

 



BÀI CHỌN LỌC

Bất chấp gian lận bầu cử Mỹ và Trung Quốc 'lộng hành' tại Châu Á, TT Trump bất ngờ xuất hiện tại diễn đàn APEC