Tỷ phú Nhật Bản đã sẵn sàng cho chuyến bay lên Trạm vũ trụ Quốc tế vào tháng 12

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chủ tịch của Space Adventures, một công ty tổ chức các chuyến bay vào không gian vũ trụ, cho biết hôm thứ Sáu (ngày 15/10) rằng, một chuyến bay sắp tới lên Trạm vũ trụ Quốc tế của một tỷ phú người Nhật Bản sẽ cho phép công chúng có cái nhìn sâu hơn về cuộc sống trên trạm vũ trụ.

Yusaku Maezawa đang chuẩn bị cho chuyến bay lên Trạm vũ trụ Quốc tế (ISS) của mình vào ngày 8/12 trên một tàu vũ trụ Soyuz của Nga. Ông sẽ thực hiện chuyến bay với nhà sản xuất Yozo Hirano và nhà du hành vũ trụ người Nga Alexander Misurkin.

Được biết, nhà sản xuất Yozo Hirano là người sẽ thực hiện việc quay lại hành trình trong suốt chuyến bay của tỷ phú Yusaku Maezawa.

Các phi hành đoàn từ trái sang phải, tỷ phú Yusaku Maezawa, nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin, cùng với nhà sản xuất Yozo Hirano. (Ảnh: Mikhail Japaridze / TASS)
Các phi hành đoàn từ trái sang phải, tỷ phú Yusaku Maezawa, nhà du hành vũ trụ Alexander Misurkin, cùng với nhà sản xuất Yozo Hirano. (Ảnh: Mikhail Japaridze / TASS)

Tom Shelley, chủ tịch của Space Adventures, cho biết tỷ phú Maezawa đã biên soạn danh sách 100 việc cần làm trong không gian trong chuyến bay kéo dài 12 ngày.

Tom Shelley cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Associated Press, “Ý định của tỷ phú Maezawa là cố gắng chia sẻ trải nghiệm về ý nghĩa của việc ở trong không gian với công chúng”. Tom Shelley nói thêm rằng, nó sẽ bao gồm “những điều đơn giản về cuộc sống hàng ngày và có thể là một số hoạt động thú vị khác".

Tỷ phú Maezawa đã thành công trong lĩnh vực bán lẻ thời trang, khai trương trung tâm thời trang trực tuyến lớn nhất Nhật Bản, Zozotown. Giá trị tài sản ròng của ông hiện được tạp chí Forbes ước tính là khoảng 2 tỷ USD.

Space Adventures, một công ty có trụ sở tại Virginia, trước đây đã từng làm việc với các quan chức vũ trụ Nga để thực hiện việc đưa một số khách hàng tư nhân vào không gian.

Tỷ phú Maezawa đang chuẩn bị cho chuyến bay tại các cơ sở vũ trụ của Nga cùng với các đồng đội của mình. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm (ngày 14/10), ông cho biết rằng, ông đặc biệt phấn khích khi được huấn luyện mô phỏng không trọng lực trên quỹ đạo.

Ông nói rằng việc huấn luyện khi mặc bộ quần áo vũ trụ cho các trường hợp khẩn cấp rất vất vả nhưng rất thú vị.

Ông Maezawa lưu ý rằng danh sách 100 việc cần làm của ông trong thời gian ở trên Trạm Vũ trụ Quốc tế sẽ bao gồm chơi cầu lông trên quỹ đạo với người bạn người Nga Misurkin trong phi hành đoàn.

Hiện tại trên Trạm Vũ trụ Quốc tế, diễn viên người Nga Yulia Peresild và đạo diễn Klim Shipenko đang quay một bộ phim đầu tiên trong vũ trụ. Một dự án mà nhiều người hy vọng sẽ giúp thắp sáng vinh quang về điện ảnh trong không gian vũ trụ của Nga.

Các phi hành đoàn từ trái sang phải, diễn viên Yulia Peresild, nhà du hành vũ trụ Anton Shkaplerov, cùng với đạo diễn phim Klim Shipenko. Họ cùng chụp ảnh trước khi phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-19 lên Trạm vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan. (Ảnh: Roscosmos Press Service / Anadolu Agency qua Getty Images)
Các phi hành đoàn từ trái sang phải, diễn viên Yulia Peresild, nhà du hành vũ trụ Anton Shkaplerov, cùng với đạo diễn phim Klim Shipenko. Họ cùng chụp ảnh trước khi phóng tàu vũ trụ Soyuz MS-19 lên Trạm vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur của Kazakhstan. (Ảnh: Roscosmos Press Service / Anadolu Agency qua Getty Images)

Tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đưa Yulia Peresild và Klim Shipenko lên Trạm Vũ trụ Quốc tế vào ngày 5/10. Tại đây, trong 12 ngày, họ sẽ quay các phân đoạn của bộ phim có tựa đề “Thử thách”. Theo kịch bản, một bác sĩ phẫu thuật do nữ diễn viên Peresild thủ vai bay đến trạm vũ trụ để cứu một thành viên phi hành đoàn đang cần một ca phẫu thuật khẩn cấp trên quỹ đạo.

Yulia Peresild và Klim Shipenko dự kiến sẽ trở lại Trái đất vào Chủ nhật (ngày 17/10) cùng với một nhà du hành vũ trụ người Nga khác, người sẽ đóng vai nhà du hành vũ trụ đang cần phẫu thuật trong phim.

Trong một tiềm năng phát triển khác, Ông Shelley nói rằng Space Adventures có thỏa thuận với các đối tác của Nga để hai khách hàng tư nhân thực hiện chuyến bay đến Trạm Vũ trụ Quốc tế vào cuối năm 2023 hoặc đầu năm 2024. Trong đó một trong số họ sẽ thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian.

Ông nói rằng công ty hiện đang thảo luận với một số khách hàng tiềm năng và hy vọng sẽ xác nhận các chuyến bay đó trong vài tháng tới.

Tom Shelley nói với Associated Press: “Điều đó chưa bao giờ được hoàn thành trước đây”. “Đó là điều mà chúng tôi đã rất hào hứng trong nhiều năm để làm”.

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Tỷ phú Nhật Bản đã sẵn sàng cho chuyến bay lên Trạm vũ trụ Quốc tế vào tháng 12