Phát hiện bức tường thành cổ trong Kinh Thánh ở Vương quốc Judah - Israel

Giúp NTDVN sửa lỗi

Phần còn lại của một bức tường thành cổ — được xây dựng vào thời kỳ đồ sắt để bảo vệ thành phố David ở Vương quốc Judah — đã được các nhà khảo cổ học tại Vườn quốc gia Thành phố David ở Israel khai quật như một phần của quá trình phát triển công viên.

Bức tường được xây dựng vào thời kỳ của Ngôi đền Đầu tiên (First Temple) để bảo vệ thành phố khỏi những kẻ xâm lược từ phía Đông; nhưng nó đã bị người Babylon, những người đã xâm lược và phá hủy thành phố vào năm 586 trước Công nguyên.

Một phần của bức tường thành mới được tìm thấy này chứng minh rằng sườn phía Đông của thành phố đã từng được bảo vệ bởi “một tuyến công sự ấn tượng”, Cơ quan Cổ vật Israel tuyên bố.

“Bức tường thành đã bảo vệ Jerusalem khỏi một số cuộc tấn công dưới thời trị vì của các vị vua Judah, cho đến khi người Babylon đến, những người đã tìm cách chinh phục và phá hủy thành phố”, Cơ quan này cho biết.

“Phần còn lại của tàn tích có thể được nhìn thấy trong các cuộc khai quật khảo cổ học. Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều bị phá hủy, và các phần của bức tường, từng đứng và bảo vệ thành phố trong nhiều thập kỷ và hơn thế nữa, vẫn đứng vững cho đến ngày nay”.

(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)
(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)

Phát hiện này có kết nối các cấu trúc bằng đá khác, được phát hiện nhiều thập kỷ trước đó ở phía Bắc và phía Nam của khu vực khai quật, mặc dù “bản chất ấn tượng” của chúng không được coi là phần còn lại của những công trình ở phía Đông.

Phần mới này, cùng với các phần đã được tìm thấy, cho phép các nhà nghiên cứu tái tạo 200 mét bức tường từng bao quanh sườn phía Đông của thành phố David và Jerusalem.

Cơ quan Cổ vật Israel cho biết: “Vào những năm 1960, nhà khảo cổ học người Anh Kathleen Kenyon đã khám phá ra một phần của bức tường thuộc sườn phía Bắc và xác định niên đại của nó là vào thời của Vương quốc Judah.

“Khoảng một thập kỷ sau, nhà khảo cổ học Yigal Shiloh đã phát hiện ra một đoạn dài của bức tường, trong cuộc khai quật ở phần phía Nam của bức tường thành”.

Họ nói thêm, “Tuy nhiên, với việc phát hiện ra phần mới này, kết nối với những khám phá trong quá khứ, có vẻ như cuộc tranh luận đã được giải quyết và đây rõ ràng là bức tường phía Đông của Jerusalem cổ đại”. Các phần khác của bức tường, đã bị phá hủy vào đầu thế kỷ 20 và sau đó được xây dựng lại, cho phép các nhà nghiên cứu theo dõi gần như một đoạn dài 30 mét khác với chiều cao 2,5 mét và chiều rộng 5 mét.

Kinh thánh ghi lại rằng quân đội Babylon đã phá hủy các bức tường xung quanh Jerusalem; nhưng có vẻ như bức tường phía Đông vẫn còn nguyên vẹn do độ dốc phía Đông 30 độ của Thung lũng Kidron bên cạnh thành phố David.

(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)
(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)
(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)
(Được sự cho phép của Koby Harati, Thành phố David thông qua Cơ quan Cổ vật Israel)

Bằng chứng về sự tàn phá từ khi người Babylon san bằng thành phố, bao gồm cả một tòa nhà nằm cạnh bức tường, đã được tiết lộ trong các cuộc khai quật trước đó; "Các mặt hàng chai lọ chứa đồ bằng gốm đã được phát hiện, đã bị đập vỡ khi tòa nhà bị cháy và sụp đổ", Cơ quan cổ vật Israel cho biết.

Tay cầm của những con dấu với ký hiệu “Lamelech” - nghĩa là “thuộc về nhà vua”, theo thiết kế vòng tròn đồng tâm hoặc với hoa thị - thiết kế hoa hồng hình tròn “gắn liền với những năm cuối cùng của Vương quốc Judah”.

Các nhà chức trách cho biết, một con dấu bằng đá của người Babylon "mô tả một nhân vật đứng trước biểu tượng của hai vị thần Babylon là Marduk và Nabu" cũng được tìm thấy, các nhà chức trách cho biết, cũng như "một bulla (một con dấu bằng đất sét nung) được tìm thấy gần đó mang dấu tên cá nhân của người Judaean 'Tsafan'".

Phát hiện mới sẽ được trưng bày tại hội nghị của Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel vào tháng 10.

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Phát hiện bức tường thành cổ trong Kinh Thánh ở Vương quốc Judah - Israel