Voi giẫm chết nghi phạm săn trộm nhưng 'chừa lại' chiếc điện thoại cho cảnh sát điều tra

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một con voi đã dẫm chết một kẻ tình nghi săn trộm tại Vườn Quốc gia Kruger hôm 22/10, nhưng ‘chừa lại” chiếc điện thoại của hắn ta mà không giẫm nát. Cảnh sát sẽ dựa vào đây để tìm ra danh tính kẻ xấu số và đồng bọn đang bỏ trốn của hắn.

Theo Agence France-Presse, hôm 22/10, người phát ngôn của Vườn Quốc gia Kruger (Nam Phi), ông Isaac Phaahla cho biết, trung tâm này đã phát động một chiến dịch nhằm ngăn chặn nạn săn bắn trộm. Trong cuộc tuần tra này, đội của ông đã phát hiện một xác chết rúm ró, nghi bị voi giẫm chết bên trong vườn quốc gia, kẻ này bị tình nghi đã lẻn vào vườn để săn trộm động vật hoang dã.

Dựa trên các dấu vết để lại hiện trường, một toán săn trộm đã tìm cách lẻn vào Vườn Quốc gia Kruger hôm 22/10. Tuy nhiên, trước khi bọn chúng kịp ra tay, một con voi đã xông đến giày chết một người trong nhóm, khiến số còn lại bỏ chạy trối chết.

Ông Phaahla nói rằng, nghi phạm săn trộm đã bị một con voi “hành quyết” trước khi hắn kịp sát hại bất cứ con vật nào trong công viên, nhưng tất cả các nghi phạm còn lại đều đã trốn thoát.

“Các cuộc điều tra sơ bộ cho thấy nghi phạm đã bị đồng bọn bỏ lại” - ông Phaahla nói.

Đội tuần tra phát hiện được một chiếc điện thoại di động còn nguyên vẹn tại hiện trường, và giao nó cho cảnh sát tiếp tục điều tra. Ông Phaahla cho rằng, con voi đã để lại chiếc điện thoại di động của kẻ xấu số mà không giẫm nát để cảnh sát có manh mối lần ra những kẻ săn trộm khác đang bỏ trốn.

Cảnh sát đang tiêu huỷ số lượng ngà voi "khổng lồ" mà những kẻ săn voi săn được. Điều này cho thấy vô số voi đã bị những kẻ săn trộm giết chết (Ảnh: gettyimages)
Cảnh sát đang tiêu huỷ số lượng ngà voi "khổng lồ" mà những kẻ săn voi săn được. Điều này cho thấy vô số voi đã bị những kẻ săn trộm giết chết (Ảnh: gettyimages)

Trước đó, The Epoch Times cũng đưa tin vào tháng 4/2021, một nghi phạm săn trộm cũng bị một con voi giẫm chết trong Vườn Quốc gia Kruger, nhưng hai nghi phạm còn lại đã trốn thoát, đội tuần tra của công viên sau đó đã truy lùng một trong những nghi phạm này.

Mặc dù vườn quốc gia Kruger là một công viên quốc gia nổi tiếng nhưng tình trạng săn trộm ở đây rất nghiêm trọng, đặc biệt là tê giác. Công viên báo cáo vào tháng 2 rằng, số lượng tê giác trong công viên đã giảm 70% trong 10 năm qua và hiện chỉ còn dưới 4.000 con.

Cảnh tượng ám ảnh khi những con tê giác bị kẻ săn trộm giết chết để lấy sừng trong các khu bảo tồn động vật hoang dã (Ảnh: gettyimages)
Cảnh tượng ám ảnh khi những con tê giác bị kẻ săn trộm giết chết để lấy sừng trong các khu bảo tồn động vật hoang dã (Ảnh: gettyimages)

Ông Phaahla nói rằng, việc áp dụng công nghệ mới và tăng cường tuần tra đã giúp ngăn chặn các vụ săn trộm trong 2 năm qua, bắt giữ nhiều kẻ nghi săn trộm trước khi chúng kịp giết động vật. So với năm ngoái, số lượng động vật bị săn trộm trong công viên năm nay đã giảm 37%. Vì tình hình dịch Covid-19 diễn ra suốt 2 năm qua nên công viên cũng phải đóng cửa, đây cũng là cơ hội để công viên được nghỉ ngơi.

Thiên Cầm

The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Voi giẫm chết nghi phạm săn trộm nhưng 'chừa lại' chiếc điện thoại cho cảnh sát điều tra