Phát hiện pho tượng Pharaoh khổng lồ 3.000 năm tuổi trong khu ổ chuột

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vào năm 2018, một pho tượng Pharaoh khổng lồ cao gần 8m được phát hiện trong một khu ổ chuột ở Cairo (Ai Cập) đã gây bất ngờ các nhà khoa học.

Các nhà khảo cổ học từ Ai Cập và Đức đã tìm thấy một pho tượng chìm trong nước và cho rằng đây có thể là tác phẩm mô tả hình tượng Pharaoh Ramses II, người cai trị Ai Cập cách đây 3.000 năm trước.

Pho tượng được phát hiện gần tàn tích Đền Ramses II và Bộ Cổ vật Ai Cập gọi đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất được tìm thấy.

Pho tượng được phát hiện gần tàn tích Đền Ramses II và Bộ Cổ vật Ai Cập gọi đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất được tìm thấy.
Pho tượng được phát hiện gần tàn tích Đền Ramses II và Bộ Cổ vật Ai Cập gọi đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất được tìm thấy. (Chụp video)

Bộ trưởng Bộ Cổ vật Khaled al-Anani nói với Reuters: “Tôi nhận được cuộc gọi thông báo phát hiện pho tượng lớn của một vị vua, có lẽ là Ramses II, được làm từ đá thạch anh.”

“Chúng tôi tìm thấy pho tượng bán thân và phần dưới của đầu. Khi chúng tôi đưa phần đầu ra thì lại tìm thấy vương miện, tai phải cùng một mảnh vỡ của mắt phải.”

Vua Ramses II cai trị từ năm 1279 - 1213 trước Công nguyên và là một trong những Pharaoh nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại.

Hàng chục người đã tập trung xung quanh để xem phần đầu của pho tượng khổng lồ được kéo lên khỏi mặt nước.

Hàng chục người đã tập trung xung quanh để xem phần đầu của pho tượng khổng lồ được kéo lên khỏi mặt nước.
Hàng chục người đã tập trung xung quanh để xem phần đầu của pho tượng khổng lồ được kéo lên khỏi mặt nước. (Chụp video)

Cùng với pho tượng, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy một bức tượng đá vôi có kích thước bằng người thật của vua Seti II trị vị vào thế kỷ 12 trước Công nguyên.

Các chuyên gia quyết định khai quật để tìm hết các phần còn lại của bức tượng trước khi cố gắng khôi phục chúng, với hy vọng cuối cùng sẽ chuyển bức tượng đến Bảo tàng Grand của Ai Cập.

Vua Ramses II còn được gọi là Ramses Đại đế, ông trị vì 67 năm sau khi lên ngôi ở tuổi 25. Trong thời gian nắm quyền, ông đã thành lập một thủ đô mới mang tên “Piramesse” và có nhiều con hơn bất kỳ Pharaoh nào khác.

Hoàng Tuấn
Theo ladbible.com



BÀI CHỌN LỌC

Phát hiện pho tượng Pharaoh khổng lồ 3.000 năm tuổi trong khu ổ chuột