Nghiên cứu chỉ ra: Những cặp vợ chồng biết chơi đùa cùng nhau thường rất hoà hợp

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Radio) - Không ai trong chúng ta là không không khao khát có một cuộc sống trọn vẹn bên cạnh người bạn đời của mình. Tuy nhiên, một cuộc điều tra ở Anh đã phát hiện, hiện tại thời gian trung bình của mỗi cuộc hôn nhân chỉ kéo dài khoảng 10 năm mà thôi. Vậy chúng ta cần làm thế nào để có được một cuộc hôn nhân bền vững hơn?

Khoa hôn nhân và nghiên cứu gia đình của Trường Đại học Denver tại Mỹ đã chỉ ra:

Những cặp vợ chồng thường xuyên trêu nhau thường có cuộc hôn nhân bền chắc

Giáo sư Howard Markman - Chuyên gia nghiên cứu hôn nhân và gia đình của Trường Đại học Denver đã tiến hành một cuộc điều tra kéo dài suốt 15 năm về quan hệ hôn nhân.

Họ bắt đầu tiến hành nghiên cứu trên 306 cặp vợ chồng vào năm 1996 và ghi lại thời gian mỗi ngày các cặp đôi ở cùng nhau, thời gian vui đùa, tần suất cãi nhau và tình trạng hôn nhân… Kết quả phát hiện: Trêu đùa và hạnh phúc hôn nhân có quan hệ mật thiết với nhau. Cặp vợ chồng có thời gian trêu đùa cùng nhau càng nhiều thì hôn nhân càng hạnh phúc. Nhất là đối với nam giới, điều này lại cực kỳ quan trọng.

Giữa vợ chồng, nếu đối phương không phải là đối tượng có thể trêu đùa vui vẻ thì nguy cơ hôn nhân tan vỡ sau 5 năm có thể lên tới 60%

Khi người đàn ông xem nửa còn lại của mình như một “người bạn tốt nhất” thì hôn nhân ắt sẽ bền vững, tỷ lệ ly hôn sau 5 năm là rất thấp. Nhưng khi người đàn ông cho rằng người vợ chỉ là người phụ nữ giúp mình sinh con và trợ chăm sóc gia đình, như vậy nguy cơ hôn đổ vỡ sau 5 năm kết hôn sẽ tương đối cao.

Ngoài ra, Trung tâm Y học San Diego của Mỹ cũng phát hiện, những cặp vợ chồng hay chơi đùa cùng nhau, não bộ sẽ sản sinh ra một loại hoóc-môn có hàm lượng rất cao có tên là “hoóc-môn hạnh phúc”. Loại hoóc-môn này có thể hoá giải cảm xúc căng thẳng, sợ hãi, mang lại cảm giác an toàn và duy trì trạng thái vui vẻ trong thời gian lâu.

vợ chồng hạnh phúc
Vui đùa cùng nhau tạo nên cảm giác thoải mái (Ảnh: Pixabay)

Vậy làm sao để trở thành cặp vợ chồng biết chơi đùa cùng nhau?

Một chuyên gia về tình yêu, hôn nhân đã đưa ra 3 lời khuyên dưới đây:

  1. Bồi dưỡng những sở thích chung

Thường xuyên tham gia các hoạt động có thể hợp tác cùng nhau như bơi lội, đánh cầu, chụp ảnh, đọc sách, sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, chăm sóc thú cưng hay cùng vào bếp làm những món ăn ngon…

Nếu một người thường xuyên xem TV, lướt Internet hoặc thiếu đi những hoạt động giao tiếp với đối phương thì hôn nhân có nguy cơ tan vỡ rất cao.

  1. Thường xuyên cùng nhau tiếp xúc với những điều mới mẻ

Cuộc sống hôn nhân không chỉ dừng lại ở một ngày 3 bữa cơm, mà các cặp vợ chồng còn cần phải thường xuyên cùng nhau khám phá những điều mới mẻ như đi du lịch, học kỹ năng mới hoặc làm quen những người bạn mới. Những điều này đều có thể mang lại cảm giác mới lạ cho cuộc hôn nhân của bạn.

  1. Chứng kiến sự tham gia trưởng thành của đối phương

Không nên đặt mối quan hệ với đối phương trong một khuôn mẫu bất biến, mà cần đồng hoà tan trong đời sống của đối phương.

Ví dụ, đối phương thích chơi đánh bóng, bạn có thể làm fan hâm mộ trung thành của anh ấy hay đối phương rất thích vận động, bạn có thể tham gia chơi cùng họ. Hoặc giả đối phương là người thích trồng hoa, xem phim thì hãy cùng cô ấy tỉa lá bắt sâu, ngồi cùng cô ấy ấy xem những bộ phim mà cô ấy thích. Phụ nữ thường hay mềm lòng trước những phân cảnh mang đậm chất tình nên dễ khóc, khi ấy hãy là bờ vai cho cô ấy tựa, cũng như chia sẻ những cảm nhận của bản thân với cô ấy. Làm được như vậy ắt bạn sẽ không chỉ có được một người bạn đời vui hợp mà còn có được một người tri kỷ thâm giao.

Ai đó từng nói: “Hôn nhân là điểm cuối của tình yêu”, tuy nhiên nếu bạn biết dung hoà thì hôn nhân lại chính là khởi đầu của hạnh phúc, là khởi đầu của mọi khám phá và cũng là trương tu dưỡng của hai người. Nhân sinh một giấc mộng trần, bên nhau là để cùng nhau trưởng thành. Sợ chi sóng gió gập ghềnh, đường xa chung sức khổ nào cũng vui.

Hoa Trân

Theo: cmoney.tw



BÀI CHỌN LỌC

Nghiên cứu chỉ ra: Những cặp vợ chồng biết chơi đùa cùng nhau thường rất hoà hợp