Nghỉ lễ ‘thời Covid-19’: Vũng Tàu, Đà Lạt ‘đông nghẹt’ khách, Hà Nội có gần 30% phòng khách sạn bị hủy

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này, lượng khách du lịch đến thành phố Vũng Tàu, Đà Lạt ở khu vực miền Nam đã tăng đột biến; trong khi gần 30% phòng khách sạn bị hủy tại Hà Nội; Lào Cai thu về trên 200 tỷ đồng từ du lịch.

Vũng Tàu, Đà Lạt khách 'đông nghẹt'

Theo thống kê của UBND TP. Đà Lạt, trong 4 ngày nghỉ lễ từ 30/4 đến 3/5, lượng khách du lịch đến Đà Lạt để tham quan nghỉ dưỡng đạt trên 145.000 lượt, tăng gần 180% so cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, có 2.500 lượt khách quốc tế; khách lưu trú đạt hơn 122.000 lượt, tăng gần 190% so với cùng kỳ năm 2020.

Giao thông trên QL20 từ TP.HCM lên Đà Lạt và một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố rơi vào tình trạng quá tải.

Công tác phòng dịch tại TP Đà Lạt được duy trì hoạt động thường xuyên và liên tục. Lực lượng chức năng Đà Lạt đã lập biên bản xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, với tổng số tiền phạt hơn 400 triệu đồng.

Tại Vũng Tàu, theo thống kê ngày 30/4, có khoảng 70 nghìn du khách đã đến đây vui chơi, tắm biển. Lượng lớn du khách đổ về trung tâm thành phố Vũng Tàu khiến đường phố, các bãi biển gần như quá tải.

Gần 30% phòng khách sạn bị hủy tại Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, dịp nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các di tích, điểm tham quan ở Hà Nội vắng khách. Nhiều tour du lịch và phòng nghỉ bị hủy.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, ước tính sơ bộ khoảng 25% - 30% số lượng phòng đặt trước đã bị hủy. Nhiều khu, điểm du lịch đã hủy tổ chức một số chương trình, sự kiện, lễ hội tập trung đông người.

Ước tính tháng 4/2021, Hà Nội đón khoảng 850 nghìn lượt khách nội địa, tăng 24% so với tháng 3/2021; tổng thu từ khách du lịch nội địa ước đạt 2,37 nghìn tỷ đồng.

Lào Cai thu trên 200 tỷ đồng từ du lịch sau 4 ngày nghỉ lễ

Tổng lượng khách đến Lào Cai trong kì nghỉ vừa qua vào gần 64 nghìn lượt, trong đó 100% là khách nội địa, tập trung chủ yếu tại Sa Pa, Bắc Hà và thành phố Lào Cai.

Lượng khách đến Lào Cai tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, tuy nhiên, vẫn thấp hơn mức dự kiến bởi có khoảng 30% – 40% phòng nghỉ đã bị hủy, chủ yếu tập trung ở các khách sạn 1 – 2 sao và nhà nghỉ.

Nguyên nhân do tâm lý e dè của du khách khi thấy Covid-19 diễn biến phức tạp kèm nhiều khuyến cáo từ Trung ương đến địa phương.

Thanh Vân (tổng hợp)



BÀI CHỌN LỌC

Nghỉ lễ ‘thời Covid-19’: Vũng Tàu, Đà Lạt ‘đông nghẹt’ khách, Hà Nội có gần 30% phòng khách sạn bị hủy