Nghệ sĩ Trung Quốc phải học lớp cải tạo đạo đức, tuyên bố mãi mãi đi theo Đảng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Gần đây chính quyền Trung Quốc đã có những động thái chỉnh đốn mạnh mẽ đối với ngành giải trí. Theo đó, Thượng Hải đã rất nhanh bắt kịp làn sóng này, liền tổ chức một “Khóa đào tạo đặc biệt về phong cách nghệ thuật và đạo đức cho nghệ sĩ”, trong đó, hai nghệ sĩ nổi tiếng là Đường Yên và Tôn Lệ đã tham gia khóa học và đã có những phát biểu khiến cho cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Theo tờ China Daily, vào ngày 11/9 hơn 200 nghệ sĩ Trung Quốc đã tham gia “Khóa học đào tạo, bồi dưỡng đạo đức” do Tổng cục Phát thanh Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc (NRTA) tổ chức tại Thượng Hải. Đường Yên cùng Tôn Lệ là hai trong hàng trăm người nổi tiếng có mặt tại buổi học.

Trước đó, cơ quan quản lý đã mở khóa học cải tạo đạo đức, kéo dài 2 ngày ở Bắc Kinh với 64 nghệ sĩ tham dự. NRTA tuyên bố khóa đào tạo này nhằm: “Tăng cường cải tạo đạo đức của các đội ngũ văn hóa giải trí, nâng cao tính chuyên nghiệp và trao dồi nghệ thuật. Đồng thời, đưa ra các quy định pháp luật cần tuân thủ”.

Theo báo cáo của tờ Tinh Đảo Nhật báo (Sing Tao Daily), trong khóa đào tạo đặc biệt dành cho các nghệ sĩ, Đường Yên và Tôn Lệ ngồi cạnh nhau, ăn mặc giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, tư thế ngồi ngay ngắn, chăm chú lắng nghe suốt khóa học.


Đường Yên và Tôn Lệ tham dự khóa đào tạo (Ảnh: Tinh Đảo nhật báo)

Đáng chú ý hơn là diễn viên Tôn Lệ tại buổi giao lưu tọa đàm đã phát biểu rằng: “Một người làm công tác nghệ thuật, nhiệm vụ quan trọng nhất là không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nhận thức pháp luật theo sự chỉ dẫn của giá trị quan nòng cốt xã hội chủ nghĩa”.

Cô cũng nhấn mạnh rằng: “Bản thân sẽ tuân thủ các quy định liên quan, nghiêm túc tự giác, giữ gìn phẩm hạnh tốt, hiểu rõ ý thức, trách nhiệm xã hội của bản thân mình”.

Trong khi đó, nữ diễn viên Đường Yên diện áo sơ mi trắng, ngồi cạnh Tôn Lệ tuyên bố rằng cô sẽ “mãi mãi đi theo Đảng và sát cánh cùng nhân dân”. Cô cũng nhấn mạnh rằng: “Bản thân sẽ là tấm gương tốt, nghiêm khắc kỷ luật bản thân”.

Cô nói phục vụ khán giả bằng “những màn biểu diễn truyền bá chân, thiện, mỹ cho xã hội” và rằng “dùng những thái độ tích cực để mang lại những giá trị tích cực cho xã hội”.

Phát biểu của hai ngôi sao Đường Yên và Tôn Lệ khiến nhiều người ngạc nhiên (Ảnh: tổng hợp)

Nhiều cư dân mạng đã tỏ ra rất ngạc nhiên trước phát biểu của hai ngôi sao lớn trong làng giải trí Trung Quốc. Cả hai nữ diễn viên được cho là rất thuộc bài chỉ sau một khóa đào tạo chóng vánh.

Cũng xuất hiện trong buổi tọa đàm, ông Vương Lỗi Khanh, phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phát hành Văn hóa Điện ảnh và Truyền hình Thượng Hải cho biết: “Tôi cảm thấy sâu sắc rằng việc quản lý toàn diện các vấn đề nổi cộm trong lĩnh vực giải trí hiện nay, chẳng hạn như sự hỗn loạn trong kết nối người hâm mộ, các loại hình vui chơi giải trí bất hợp pháp và phi đạo đức...là chìa khóa đúng lúc và cần thiết. Với tư cách là người phụ trách China Dragon TV, tôi cảm nhận sâu sắc sứ mệnh trong tim và trách nhiệm trên vai mình”.

Về việc có bắt buộc tham gia khóa học này hay không, cũng như đối tượng nghệ sĩ nào được yêu cầu phải tham gia, theo thông tin của Nhân dân Nhật báo, hiện tại NRTA chưa có thông báo chính thức về vấn đề này. Tuy nhiên, theo nguồn tin trong giới showbiz cho biết, những người nổi tiếng đang cố gắng sắp xếp thời gian đi học để nắm rõ các quy định mới.

Gần đây, chính quyền Trung Quốc đã mạnh tay chấn chỉnh làng giải trí, sau Trịnh Sảng và Ngô Diệc Phàm, nhiều nghệ sĩ như Triệu Vy và Cao Hiểu Tùng cũng không thoát khỏi tấm lưới này của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ngoài giới phỏng đoán rằng lý do khiến các ngôi sao lớn sẵn sàng tham gia khóa đào tạo, có thể liên quan đến sự kiểm duyệt và chấn chỉnh mạnh mẽ của chính phủ trong những ngày vừa qua.

Trước đó, vào cuối tháng 8 năm nay, Ban Tuyên giáo Trung ương Trung Quốc đã ban hành hàng loạt quy định mới về cơ chế quản lý hoạt động của nghệ sĩ. Trong đó, cơ quan này nhấn mạnh: “sẽ xử lý nghiêm khắc các ngôi sao không tuân thủ đạo đức nghề nghiệp, vượt ranh giới đạo đức và pháp luật”.

Không những vậy, theo China Times, một số chuyên gia, đại biểu quốc hội đã đề xuất ý kiến lên Tổng Cục Nghệ sĩ rằng nếu muốn xuất hiện trên chương trình truyền hình thì nghệ sĩ phải có Giấy chứng nhận hành nghề và đối tượng đầu tiên bị chỉ đích danh là nhóm người dẫn chương trình hay còn gọi là MC.

Hoa Long
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Nghệ sĩ Trung Quốc phải học lớp cải tạo đạo đức, tuyên bố mãi mãi đi theo Đảng