Kỳ lạ cô gái Ấn Độ khóc ra đá mỗi ngày khiến bác sĩ không thể giải thích

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một cô bé 15 tuổi ở Ấn Độ có đôi mắt rất kỳ lạ. Đôi mắt em thường xuyên ‘chảy’ ra… những viên đá, có ngày tới 15 viên. Cha mẹ đã đưa em tới gặp bác sĩ, nhưng các bác sĩ cũng bất lực và không thể nào giải thích.

Tờ Daily Star của Anh mới đây đưa tin, gia đình cô bé hiện sinh sống ở Kannauj, Uttar Pradesh (Ấn Độ). Cha mẹ em cho biết, gần 2 tháng nay, con gái họ liên tục khóc ra… đá. Mỗi ngày, có 10 đến 15 viên đá chảy ra từ mắt trái của cô bé.

Trong video cho thấy, khi mí mắt trái của cô bé lồi lên một cục, mọi người dùng tay lật mí trái của em lên sẽ thấy một viên đá tầm 1 cm rơi xuống cùng nước mắt của cô bé.

Đáng sợ là những viên đá so với mắt của em không hề nhỏ (Ảnh: cắt từ video)
Đáng sợ là những viên đá so với mắt của em không hề nhỏ (Ảnh: cắt từ video)

Gia đình đã đưa em đến gặp nhiều bác sĩ nhưng các bác sĩ không thể tìm ra nguyên nhân hoặc giải thích được hiện tượng trên.

Một bác sĩ nói, điều này là không thể xảy ra về mặt y học. Và trong ngành y cũng chưa có ghi chép nào về căn bệnh này.

Theo India Print, vào ngày 17/7/2021, cô bé bắt đầu khóc ra đá, sau đó hiện tượng này tiếp tục xảy ra cho tới nay. Em nói rằng, khi mắt sắp chảy ra đá, đầu tiên sẽ đỏ hoe và chảy nước mắt. Tình trạng khóc ra đá thường kéo dài từ 6h sáng đến tối, ban đêm sẽ không có hiện tượng này xảy ra.

Có một vài trường hợp “dị vật chảy ra từ mắt” cũng từng xuất hiện trước đây ở những nơi khác.

Vào năm 2014, một cô bé 12 tuổi đến từ Yemen, tên là Saadiya Saleh, cũng gặp trường hợp tương tự với những viên đá chảy ra từ mắt. Các bác sĩ cho biết họ không thể giải thích điều này xảy ra như thế nào vì Saadiya không mắc bất kỳ căn bệnh nào.

Ngoài ra, vào năm 2012, một cô gái 19 tuổi ở Indonesia đã trở thành nhân vật được báo chí đưa tin vì khóc ra… kim cương.

Cô gái này tên là Tina Gustini, sống ở Tây Java. Đôi mắt của cô gái này thỉnh thoảng sẽ chảy ra vật thể cứng, những "giọt nước mắt" của cô dạng hạt có hình dạng giống như những viên kim cương. Không những thế, “những viên kim cương” này trông như được cắt gọt hoàn hảo và sáng bóng khi tiếp xúc với ánh sáng.

Kỳ lạ là “những viên kim cương” này trông như được cắt gọt hoàn hảo, có cạnh và sáng bóng khi tiếp xúc với ánh sáng (Ảnh: cắt từ video)
Kỳ lạ là “những viên kim cương” này trông như được cắt gọt hoàn hảo, có cạnh và sáng bóng khi tiếp xúc với ánh sáng (Ảnh: cắt từ video)

Gustini nói rằng, những viên đá như kim cương này không làm cô đau đớn hay khó chịu. Và thực tế, chúng cũng không làm cho mắt cô bị tổn thương. Các bác sĩ cũng đã kiểm tra mắt của cô và không thấy có gì bất thường.

Thiên Cầm

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Kỳ lạ cô gái Ấn Độ khóc ra đá mỗi ngày khiến bác sĩ không thể giải thích